Gần 75% thí sinh đến làm thủ tục dự thi ĐH

Hôm nay (4-7), thí sinh khối A, A1 sẽ thi môn toán (sáng) , lý (chiều).

Chiều 3-7, Bộ GD&ĐT có báo cáo nhanh ngày làm thủ tục dự thi ĐH, CĐ đợt 1 với khối thi A, A1 và V. Theo đó, đợt này cả nước có 141 trường ĐH tổ chức thi với 983 điểm thi. Số thí sinh đăng ký dự thi là 767.682, số thí sinh đến làm thủ tục dự thi là 571.688, đạt tỉ lệ 74,47%.

Sáng 3-7, Ban Chỉ đạo tuyển sinh ĐH-CĐ quốc gia năm 2014 đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra tại một số hội đồng coi thi nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những vướng mắc trong khâu tổ chức thi của các trường. Kiểm tra tại điểm thi Trường ĐH Công đoàn, ĐH Thủy lợi, ĐH Công nghệ GTVT (Hà Nội), Thứ trưởng Bùi Văn Ga đặc biệt lưu ý các trường về công tác giám thị. “Các hội đồng thi phải nhắc nhở những điểm mới trong quy chế, những lưu ý đối với giám thị trong quá trình coi thi như kiểm tra thi hộ, phát hiện những thiết bị công nghệ cao...” - ông Ga nói.

Tại Hà Nội, sáng 3-7, tại các điểm thi, các giám thị dành nhiều thời gian phổ biến quy chế thi và hướng dẫn kỹ cách làm bài thi trắc nghiệm cho thí sinh. Để tạo điều kiện cho các thí sinh đến muộn chưa làm kịp thủ tục, nhiều trường đã bố trí phòng trực đón thí sinh đến cuối buổi chiều.

Tại TP.HCM, theo ghi nhận của PV, từ 6 đến 7 giờ sáng, lực lượng CSGT đã tổ chức phân luồng tại nhiều tuyến đường nên việc di chuyển đến các điểm thi của thí sinh khá thoải mái. Điểm thi tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai của ĐH Kinh tế TP.HCM, việc làm thủ tục diễn ra khá ngắn gọn, riêng phần quy chế thi được các giám thị phổ biến rất kỹ và giải đáp những thắc mắc. PGS-TS Võ Văn Nhị, trưởng điểm thi, thông tin: Tỉ lệ thí sinh đến làm thủ tục đạt 80%, số còn lại vắng do thường đến ngày thi mới có mặt. Một vài trường hợp sai sót về khu vực ưu tiên đã được điều chỉnh ngay trong buổi sáng. Tại ĐH Quốc gia TP.HCM, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn có tỉ lệ thí sinh đến làm thủ tục cao nhất, đạt 80%; thấp nhất là ĐH Bách khoa, đạt 68%. “Qua các số liệu thống kê cho thấy tỉ lệ thí sinh đến các điểm thi làm thủ tục năm nay cao hơn các năm trước” - ông Nguyễn Quốc Cường, chuyên viên tuyển sinh Bộ GD&ĐT, nhận xét.

Tại TP Cần Thơ, theo báo cáo của Trường ĐH Cần Thơ, đến 16 giờ 30 ngày 3-7, có khoảng 450 thí sinh tới chỉnh sửa giấy báo dự thi. Trong đó chỉnh sửa nhiều nhất là về khu vực ưu tiên, hộ khẩu thường trú (HKTT), đối tượng ưu tiên… Nhiều phụ huynh thắc mắc con em họ đáng lý được hưởng ưu tiên KV1 (cộng thêm 1,5 điểm) nhưng lại bị chuyển sang KV2 (cộng 0,5 điểm). Thậm chí có những thí sinh thi hai trường thì trường này được hưởng KV1 còn trường kia lại cho hưởng KV2. Thí sinh còn rối về vấn đề này. Dù đã được cán bộ Phòng Đào tạo - Trường ĐH Cần Thơ giải thích nhưng phụ huynh vẫn chưa thỏa mãn.

Tại TP Đà Nẵng, ngày 3-7, Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng đã quyết định tuyển thẳng vào ĐH đối với thí sinh Trần Phú (quê Nam Hòa, Phú Yên) bị khiếm thị vào khoa tâm lý (thuộc Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng). Cùng ngày, ĐH Đà Nẵng cho biết đã nhận được 254 hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng vào các trường thành viên.

Tại Thừa Thiên-Huế, trong ngày tập trung làm thủ tục dự thi (3-7), tại hội đồng tuyển sinh ĐH Huế có 17.073 thí sinh trong tổng số 20.573 hồ sơ đăng ký có mặt làm thủ tục dự thi, chiếm 83%. Trong sáng cùng ngày, có 35 thí sinh phải đến ĐH Huế điều chỉnh hồ sơ dự thi. Một cán bộ Ban khảo thí ĐH Huế biết hồ sơ các thí sinh sai chủ yếu là đối tượng khu vực.

Nhóm PV-CTV

Mời bạn đọc xem  gợi ý đáp án hai môn thi hôm nay (4-7) toán, lý (khối A, A1) trênPháp Luật online(www.plo.vn)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.