Đề toán khó, nhiều thí sinh ra sớm

(PLO) - Sáng 4-7, gần 600.000 thí sinh cả nước bước vào kỳ thi ĐH-CĐ đợt I năm 2014 với môn toán theo hình thức tự luận (thời gian làm bài 180 phút).

TP.HCM: Thí sinh khó đạt điểm cao môn toán

 Nhiều thí sinh chỉ làm được 60% - 70% đề thi môn toán. 

Đề toán khó, nhiều thí sinh ra sớm ảnh 1

Nhiều thí sinh nhận định đề toán năm nay khó. Thí sinh tại điểm thi trường ĐH Công nghiệp TP.HCM sáng nay (4-7). Ảnh: Huyền Vi

Theo nhận định của thí sinh Trần Thanh Duy, thi vào trường ĐH HUTECH (tại điểm thi trường ĐH Công nghiệp TP.HCM) đề thi toán khối A1  bám sát chương trình sách giáo khoa nhưng tương đối khó. "Đề toán có câu 7 và câu 9 hơi khó. Bản thân em chỉ làm được khoảng gần 70% đề thi. Em nghĩ mình được 6,7 điểm môn này". Duy nói.

Thí sinh Phạm Ngọc Quỳnh Như, tại điểm thi trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cũng cho biết đề thi môn toán có ba câu tương đối khó là câu 7,8,9. Các câu hỏi đều có trong chương trình ôn thi. "Câu hỏi về hình học em làm không được. Câu 9 rất khó nên em nghĩ học sinh khá cũng chưa chắc làm được câu này. Với đề thi này em nghĩ mình sẽ được khoảng 6 điểm".   

Hà Nội, nhiều thí sinh ra sớm

Thời tiết ngày thi đầu tiên khá oi bức, nắng gay gắt ngay từ sáng sớm ảnh hưởng phần nào tới tâm lý thí sinh. Nhờ có sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông nên gần như không xảy ra tình trạng tắc đường.

Các thí sinh trao đổi về đề thi sáng nay 

Thí sinh Vũ Văn Trọng Huynh, Hội đồng thi trường ĐH Công nghiệp Hà Nội cho biết đề thi năm nay có 9 câu hỏi, các câu hỏi khá khó, đặc biệt là ở phần hình học không gian. Nhiều thí sinh không làm được phần này.  

Thí sinh Nguyễn Đức Huy, cũng thi vào trường ĐH Công nghiệp Hà Nội cho biết làm được khoảng 60% đề thi. “Phần bất đẳng thức và hình học không gian hơi hóc búa”, Huy nói.

Nhiều thí sinh tại Hội đồng thi trường ĐH Công nghiệp Hà Nội cũng cho biết đề thi khó hơn mọi năm, đa phần làm được khoảng 50-70%. Công tác coi thi cũng được siết chặt hơn. 

HUYỀN VI-HUY HÀ 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.