Gần 67.000 thí sinh đăng ký miễn thi Ngoại ngữ tốt nghiệp THPT 2024

(PLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 có gần 67.000 thí sinh đăng ký miễn thi Ngoại ngữ, tăng gần 20.000 em so với năm ngoái.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin trên được GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT nêu trong cuộc họp Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, tổ chức sáng nay 20-6.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 45.000 em so với năm ngoái. Trong đó, có 46.978 thí sinh tự do (chiếm 4,38% tổng số thí sinh).

Có 66.927 thí sinh đăng ký miễn thi Ngoại ngữ (chiếm 6,25% tổng số thí sinh), tăng gần 20.000 em so với kỳ thi năm ngoái. Trong đó, Hà Nội nhiều nhất cả nước với 21.554 thí sinh, TP.HCM với 13.076 thí sinh.

miễn thi Ngoại ngữ.png
Gần 67.000 thí sinh đăng ký miễn thi Ngoại ngữ tốt nghiệp THPT 2024. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 diễn ra trong hai ngày 27 và 28-6. Ngay sau khi kết thúc kỳ thi, các địa phương tổ chức chấm thi từ ngày 29-6.

Bộ GD&ĐT công bố kết quả thi vào 8h ngày 17-7 và xét công nhận tốt nghiệp THPT ngày 19-7.

Năm nay, cả nước tổ chức 2.323 điểm thi (tăng 51 điểm thi so với 2023), với tổng số hơn 45.000 phòng thi để phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trong Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành, Bộ GD&ĐT quy định danh mục chứng chỉ tiếng Anh được sử dụng để miễn thi môn này trong xét công nhận tốt nghiệp THPT, gồm: TOEFL ITP 450 điểm, TOEFL iBT 45 điểm, IELTS 4.0, B1 Preliminary, B1 Business Preliminary, B1 Linguaskill, Aptis ESOL B1, Pearson English International Certificate (PEIC) level 2, TOEIC 4 kỹ năng (Nghe và Đọc 275 đạt điểm, Nói và Viết đạt 120 điểm), chứng chỉ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.