Các chứng chỉ để miễn thi tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(PLO)- Thí sinh có một trong các chứng chỉ này sẽ được miễn thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-3, Bộ GD&ĐT công bố Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành, trong đó mở rộng danh mục chứng chỉ tiếng Anh được sử dụng để miễn thi môn này trong xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Theo đó, ngoài TOEFL ITP 450 điểm, TOEFL iBT 45 điểm và IELTS 4.0 như các năm trước, thí sinh sẽ được miễn làm bài thi tiếng Anh nếu có một trong các chứng chỉ: B1 Preliminary, B1 Business Preliminary, B1 Linguaskill, Aptis ESOL B1, Pearson English International Certificate (PEIC) level 2, TOEIC 4 kỹ năng (Nghe và Đọc 275 đạt điểm, Nói và Viết đạt 120 điểm); chứng chỉ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Bên cạnh đó, đối với tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức và tiếng Nhật, các chứng chỉ dùng để miễn thi tốt nghiệp THPT tương tự năm ngoái.

Các đơn vị cấp chứng chỉ để xét miễn thi Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 cụ thể như sau:

thi tốt nghiệp THPT năm 2024.png

Theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 về cơ bản được giữ ổn định như giai đoạn 2020-2023, đặc biệt là giữ nguyên như kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Trong Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Bộ GD&ĐT chỉ điều chỉnh về mặt kỹ thuật trong quy chế để bảo đảm thống nhất trong quá trình tổ chức thi trên phạm vi cả nước, như: quy định cụ thể các vật dụng thí sinh bị cấm đem vào phòng thi, trách nhiệm của thí sinh thi tự do, bổ sung thêm các yêu cầu đối với khu vực ra đề thi, in sao đề thi, làm phách...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.