Bộ GD&ĐT 'tuýt còi' việc tuyển thẳng vào lớp 10 bằng chứng chỉ ngoại ngữ

(PLO)- Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương dừng tuyển thẳng, cộng điểm ưu tiên đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ, có giải học sinh giỏi tỉnh vào lớp 10 công lập.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối ngày 23-2, Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương về việc thực hiện tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025.

chứng chỉ ngoại ngữ
Học sinh TP.HCM tham dự kỳ thi vào lớp 10 năm học 2023-2024. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo đó công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT được thực hiện theo Văn bản hợp nhất số Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và THPT số 3 ngày 3-5-2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Trong thời gian qua, hầu hết các địa phương đã thực hiện đúng quy định việc tuyển sinh vào THCS, THPT. “Tuy nhiên, hiện nay một số địa phương đã phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 có thêm một số nội dung không đúng quy định về việc tuyển thẳng, chế độ ưu tiên (như giải thi học sinh giỏi cấp tỉnh, chứng chỉ ngoại ngữ)” - Văn bản nêu rõ.

Trước tình hình trên, Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương thực hiện một số nội dung sau:

Chỉ đạo, phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn theo đúng quy định tại Văn bản hợp nhất số 3.

Đối với các tỉnh đã phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT chưa đúng quy định về tuyển thẳng, chế độ ưu tiên phải điều chỉnh bảo đảm đúng quy định tại Điều 7 Văn bản hợp nhất số 3 và thông báo công khai đến các đối tượng liên quan.

Chủ động, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn.

Theo quy chế tuyển sinh THCS, THPT, thí sinh sẽ được tuyển thẳng lớp 10 các trường THPT công lập nếu thuộc một trong bốn nhóm sau: học trường phổ thông dân tộc nội trú; là người dân tộc rất ít người; là người khuyết tật; đạt giải quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật.

Nếu thí sinh là con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học, anh hùng lao động, lực lượng vũ trang, đang sống và học tập ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn sẽ được cộng điểm khuyến khích, mức điểm do địa phương quy định.

Nhóm thí sinh có giải học sinh giỏi cấp tỉnh, TP hay có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế không được hưởng bất kỳ ưu tiên nào.

Trước đó, như PLO đã đưa tin, đến thời điểm này nhiều tỉnh/thành đã công bố phương án thi lớp 10. Trong đó, một số địa phương có chính sách tuyển thẳng, cộng điểm đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ.

Cụ thể, tỉnh Tuyên Quang có chính sách tuyển thẳng vào các Trường THPT (trừ Trường THPT chuyên, Phổ thông dân tộc nội trú) bao gồm học sinh có chứng chỉ Tiếng Anh: Điểm IELTS đạt 5.0 điểm trở lên, TOEFL đạt 59 điểm trở lên.

Tuyển thẳng vào các trường phổ thông dân tộc nội trú, học sinh phải có điểm IELTS đạt 6.0 điểm, TOEFL đạt 72 điểm. Nếu chỉ đạt 5.0, thí sinh được cộng 1-2 điểm, tùy trường.

Tuyển thẳng vào vào lớp chuyên Anh đối với học sinh có chứng chỉ IELTS từ 7.0 trở lên, TOEFL đạt từ 86 điểm trở lên.

Trong khi đó, Lào Cai miễn thi và tính điểm 10 môn tiếng Anh vào lớp 10 công lập cho thí sinh có IELTS từ 4.0 trở lên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.