Gần 4.000 chuyên gia dự hội nghị khoa học sức khỏe trong kỷ nguyên số

(PLO)- Tại hội nghị, các chuyên gia trong và ngoài nước thảo luận, phản biện và tìm giải pháp cho các thách thức y tế hiện đại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-5, tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM diễn ra Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ XIX với chủ đề “Khoa học sức khỏe đa lĩnh vực trong kỷ nguyên công nghệ số”.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày tại hai cơ sở lớn của trường ở phường Hòa Hưng và xã Tân Nhựt. Sự kiện thu hút gần 4.000 đại biểu là chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các bệnh viện và đơn vị đào tạo trọng điểm.

y-te-hoi-nghi-khoa-hoc-cong-nghe (3).jpg
y-te-hoi-nghi.jpg
Hội nghị về Khoa học sức khỏe đa lĩnh vực trong kỷ nguyên công nghệ số thu hút gần 4.000 chuyên gia, nhà khoa học tham dự. Ảnh: HH

Chương trình gồm 53 phiên báo cáo chuyên sâu và 403 báo cáo khoa học. Tham gia điều hành và trình bày có 107 chủ tọa là các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành cùng 271 báo cáo viên.

Phát biểu tại đây, PGS.TS.DS Nguyễn Đăng Thoại, Phó Hiệu trưởng phụ trách điều hành trường, đánh giá hội nghị lần này được tổ chức quy mô. Các đại biểu thảo luận về tiến bộ hiện đại trong nội khoa, ngoại khoa, sản, nhi cùng các chuyên ngành răng hàm mặt, y tế công cộng, điều dưỡng và dược.

y-te-hoi-nghi-khoa-hoc-cong-nghe (1).jpg
PGS.TS.DS Nguyễn Đăng Thoại, Phó Hiệu trưởng phụ trách điều hành, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch phát biểu tại hội nghị

Đặc biệt, PGS.TS.DS Nguyễn Đăng Thoại, cho biết hội nghị năm nay chú trọng vào hai trụ cột chính. Thứ nhất, tính ứng dụng và liên ngành, gồm sự góp mặt của các phiên báo cáo về trí tuệ nhân tạo (AI) trong y học và các kỹ thuật can thiệp hiện đại cho thấy sự nhạy bén của các nhà khoa học trước làn sóng chuyển đổi số toàn cầu.

Thứ hai, đào tạo liên tục và phát triển đội ngũ trẻ. Các phiên đào tạo liên tục (CME) song hành cùng Giải thưởng Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ là cơ hội quý báu để chuyển giao tri thức và khơi gợi niềm đam mê nghiên cứu cho thế hệ kế cận.

Năm nay, số lượng báo cáo tăng hơn 30% so với năm trước, tạo diễn đàn để các chuyên gia trong và ngoài nước cùng nhau thảo luận, phản biện và tìm ra những giải pháp tối ưu cho những thách thức y tế hiện đại.

Cùng ngày, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh đại học năm 2026, thu hút đông đảo phụ huynh và các em học sinh THPT tham dự. Các em được trải nghiệm thực tế về môi trường đào tạo thông qua hoạt động hỏi đáp, tham quan hệ thống thư viện, khu giảng đường và các phòng thí nghiệm hiện đại tại campus mới của trường.

Các học sinh cũng được giải đáp thông tin tuyển sinh mới nhất về phương thức xét tuyển và chỉ tiêu năm 2026, đồng thời đối thoại trực tiếp với đội ngũ giảng viên để tìm hiểu về đặc thù ngành học và lộ trình phát triển nghề nghiệp.

PNTU8818.JPG
Học sinh trải nghiệm các hoạt động thực hành tại các khoa, ngành. Ảnh: HH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.