Hiệu trưởng UEL nhắn tân khoa: 'Không có nút undo cho những quyết định thiếu chuẩn xác'

(PLO)- PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật, nhấn mạnh công nghệ có thể tối ưu hóa chi phí và tốc độ, nhưng trách nhiệm pháp lý và đạo đức cuối cùng vẫn thuộc về con người.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 9-5, Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL), ĐH Quốc gia TP.HCM, đã tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân năm 2026 cho gần 2.000 người học ở các bậc, hệ đào tạo.

Phát biểu tại buổi lễ, hiệu trưởng UEL - PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh đã lấy hình ảnh nút “undo” quen thuộc bên cạnh câu chuyện Robodebt tại Úc năm 2023 để đặt ra góc nhìn trực diện về độ tin cậy và trách nhiệm của người trí thức trong kỷ nguyên số.

Theo Hiệu trưởng Hoàng Công Gia Khánh, công nghệ có thể dự báo dòng tiền hay rà soát án lệ nhanh hơn con người, nhưng chỉ có con người mới thấu cảm được tác động thực sự của từng quyết định - ai sẽ bị ảnh hưởng và ai là người chịu trách nhiệm cuối cùng. Máy móc không thể thay con người gánh trách nhiệm pháp lý và đạo đức. Uy tín không có sẵn phím tắt để “tải về”, cũng không có nút “undo” sau những quyết định thiếu chuẩn xác.

“Công nghệ có thể tối ưu hóa chi phí và tốc độ, nhưng trách nhiệm pháp lý và đạo đức cuối cùng vẫn thuộc về con người” - Hiệu trưởng Hoàng Công Gia Khánh nhấn mạnh. Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng các tân khoa sẽ nhìn xa hơn, tự tin bước đi bằng năng lực và dám chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình.

hieu-truong-uel-tot-nghiep (6).JPG
PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật, chúc mừng và nhắn nhủ đến các tân khoa. Ảnh: UEL

Đại diện cho các tân khoa, tân cử nhân Lê Nguyễn Thùy An - Thủ khoa trường, tốt nghiệp xuất sắc ngành kinh tế, bày tỏ sự tri ân đối với nhà trường, thầy cô và gia đình.

Thùy An cho biết, từ mái trường UEL, các tân khoa hiểu sâu sắc hơn triết lý giáo dục “Kiến tạo tri thức, định hình tương lai”. Tri thức không chỉ để làm giàu cho bản thân, mà còn để phụng sự cộng đồng; không chỉ để tìm kiếm cơ hội, mà còn để tạo ra giá trị; không chỉ để thành công hôm nay, mà còn để có trách nhiệm với tương lai.

Thùy An cũng gửi gắm niềm tin rằng, từ sau lễ tốt nghiệp, mỗi tân khoa sẽ đi trên một con đường riêng, đối diện những cơ hội, thử thách và giới hạn mới. Hành trang tri thức, bản lĩnh và những giá trị được trao truyền từ UEL sẽ tiếp tục nâng đỡ các tân khoa sống xứng đáng với tinh thần “Thống nhất – Vượt trội – Tiên phong” của trường. Biết gắn kết để cùng phát triển, biết nỗ lực để vượt lên chính mình và biết tiên phong tạo ra những giá trị tốt đẹp cho xã hội.

hieu-truong-uel-tot-nghiep (5).JPG
Tân cử nhân Lê Nguyễn Thùy An, Thủ khoa trường, đại diện các tân khoa phát biểu cảm nghĩ.
Ảnh: UEL

Một trong những điểm nhấn của lễ tốt nghiệp là nghi thức “Tri ân phụ huynh và thầy cô” của các tân khoa. Sự tri ân ấy nhắc lại điều giản dị nhưng quan trọng: Phía sau thành quả học tập của mỗi người không chỉ có nỗ lực cá nhân, mà còn có sự đồng hành của gia đình, sự tận tâm của thầy cô và môi trường giáo dục đã tạo điều kiện để người học trưởng thành.

hieu-truong-uel-tot-nghiep (4).JPG
hieu-truong-uel-tot-nghiep (3).JPG
Các tân khoa thực hiện nghi thức “Tri ân phụ huynh và thầy cô”. Ảnh: UEL
hieu-truong-uel-tot-nghiep (1).JPG
Các thủ khoa và á khoa tốt nghiệp toàn khóa nhận khen thưởng và và bằng cử nhân từ lãnh đạo nhà trường. Ảnh: UEL
hieu-truong-uel-tot-nghiep (2).JPG
Các tân tiến sĩ nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh: UEL

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.