Gần 30 sinh viên Hutech tham quan thực tế Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước

(PLO)- Ngày 1-11, Đoàn sinh viên của Viện Khoa học ứng dụng (thuộc Trường Đại học Công nghệ TP.HCM – Hutech) đã tham quan thực tế tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (thuộc Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam – VWS).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chuyến tham quan là một học phần dành cho sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường tìm hiểu những kiến thức thực tế vào học tập và nghiên cứu trong môn học “Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại” của bộ môn Môi trường.

Tiếp đoàn sinh viên đến tham quan, ông Kevin Moore, Giám đốc Điều hành của Công ty VWS, chủ đầu tư Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước đã chia sẻ về quá trình đầu tư, vận hành của dự án. Đồng thời, ông Kevin Moore cũng thẳng thắn trả lời những câu hỏi của các thành viên khi đến tham quan, tìm hiểu.

Hutech-1.jpgÔng Kevin Moore trao đổi và trả lời các câu hỏi của sinh viên Hutech.

Các sinh viên rất quan tâm và nhiều đặt câu hỏi về chất lượng rác thải của TP.HCM, rác đã được phân loại chưa trước khi đưa vào bãi chôn lấp, số lượng rác tiếp nhận mỗi ngày, thời gian tiếp nhận và đóng cửa nhận rác như thế nào…

Trả lời câu hỏi của sinh viên, ông Kevin Moore đã giới thiệu về quá trình thành lập và quy trình xử lý chất thải tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước, như nhà máy xử lý nước rỉ rác, nhà máy thu và phát điện từ khí gas của bãi chôn lấp, nhà máy sản xuất phân compost, nhà máy tái chế…

Hutech-2.JPGSinh viên Hutech tham quan dây chuyển xử lý nước rỉ rác.

Ông Kevin Moore cho biết, hiện mỗi ngày Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước tiếp nhận và xử lý khoảng 6.000 tấn rác cho thành phố theo công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh của Mỹ. Lượng rác VWS xử lý mỗi ngày chiếm khoảng 70% tổng lượng rác thải mỗi ngày của TP.HCM. Một phần quan trọng trong việc xử lý rác của Công ty VWS là tái chế rác thành các sản phẩm như phân compost, phát điện…

Đặc biệt, ông Kevin Moore cho biết thêm, công ty VWS đang có dự án chuyển đổi công nghệ đốt rác phát điện nhằm giảm thiểu việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng hình thức chôn lấp hợp vệ sinh hiện hữu. Dự án mới này đang được VWS trình hồ sơ và chờ UBND TP.HCM phê duyệt. Theo đó, công ty lựa chọn công nghệ phù hợp với đặc thù và thành phần rác tại TP.HCM, đó là công nghệ của Nhật Bản. Công suất dự kiến của nhà máy đốt rác phát điện xử lý khoảng 3.000 tấn rác/ngày, đây là số lượng rác còn lại sau khi đã phân loại để tái chế, làm phân hữu cơ.

Bên cạnh đó, Công ty VWS cũng đang triển khai dự án ủ rác, thu khí gas phát điện tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước, hiện đã bắt đầu vận hành và đang được bộ phận kỹ thuật theo dõi.

Sau chuyến tham quan thực tế, bạn Lê Quang Huy (sinh viên năm tư) cho biết: “Đây là lần đầu tiên em được tham quan bãi rác có quy mô lớn như vậy. Trước đó em nghĩ rằng bãi rác có nhiều mùi hôi nhưng khi đi thực tế thì không như mình nghĩ. Bãi rác rất thoáng sạch, không nhiều mùi hôi và đặc biệt ấn tượng với công nghệ hiện đại của Công ty áp dụng. Thông qua thực tế hôm nay, em biết rằng rác thải có thể cung cấp thêm nhiều nguồn năng lượng khác như điện, khí…; giúp chúng em hiểu thêm về chất thải rắn và chất thải nguy hại… nhằm phục vụ kiến thức cho đồ án tốt nghiệp sắp tới”.

Hutech-3.jpgĐoàn sinh viên Hutech chụp hình lưu niệm sau chuyến tham quan thực tế tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước.

Được biết, nhiều năm qua, Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước là địa điểm thường xuyên được các đoàn học sinh, sinh viên, thực tập sinh… các trường học, đại học trong nước và quốc tế đến tham quan thực tế, tìm hiểu mô hình xử lý rác để ứng dụng vào chương trình học, thực hành…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.