Học sinh tiểu học quốc tế thích thú khi tham quan bãi rác Đa Phước

(PLO)- Không chỉ tận mắt nhìn thấy quy trình xử lý rác khép kín, hơn 40 học sinh tiểu học của Trường Quốc tế SNA Marianapolis – Biên Hòa Campus còn học thêm kiến thức về tái chế rác, chung tay bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-5, hơn 40 học sinh tiểu học của Trường Quốc tế SNA Marianapolis – Biên Hòa Campus đã có buổi trải nghiệm thực tế về quy trình xử lý, tái chế rác trong Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (thuộc Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam – VWS) ở huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Các em học sinh tiểu học thích thú khi được đến tham quan Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước.

Các em học sinh tiểu học thích thú khi được đến tham quan Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước.

Tại đây, ông Kevin Moore - Giám đốc Điều hành Công ty VWS đã giới thiệu về công nghệ xử lý và chôn lấp rác thải an toàn, đồng thời trả lời nhiều câu hỏi của các em học sinh. Ông Kevin Moore chia sẻ, VWS được thành lập từ năm 2005, ký hợp đồng xử lý rác với TP.HCM trong 50 năm. Trung bình mỗi ngày tiếp nhận từ 6.000-6.500 tấn rác cho thành phố theo công nghệ chôn lấp hiện đại của Mỹ. Trả lời các câu hỏi, ông Kevin Moore nói xử lý rác, quan trọng nhất là phải phân loại và tái chế rác để làm phân compost, phát điện…

Ông Kevin Moore giới thiệu và trả lời cho các em về xử lý rác.

Ông Kevin Moore giới thiệu và trả lời cho các em về xử lý rác.

Tiếp đó, các em đã được đi tham quan thực tế nhà máy xử lý nước rỉ rác, nhà máy sản xuất phân compost… Ông Kevin Moore đánh giá cao việc nhà trường cho học sinh đi thực tế tìm hiểu quy trình xử lý rác, giúp các em có thêm trải nghiệm quý.

Các em tham quan dây chuyền xử lý nước rỉ rác.

Các em tham quan dây chuyền xử lý nước rỉ rác.

Em Trần Minh Khuê, học sinh lớp 3 Trường Quốc tế SNA Marianapolis – Biên Hòa Campus rất ngạc nhiên và thích thú khi lần đầu tiên được tham quan khu xử lý nước rỉ rác: “Con rất bất ngờ khi thấy nước bẩn sau khi được xử lý đã chuyển sang nước sạch và còn có thể sử dụng để tưới đường, tưới cây và rửa xe. Mặc dù nơi đây là bãi xử lý rác nhưng không hôi như con vẫn nghĩ, ngược lại còn rất sạch sẽ, có nhiều cây xanh và động vật. Chuyến tham quan tìm hiểu về tái chế rác giúp cho con hiểu thêm về việc bảo vệ môi trường”.

Được biết, mục đích của Trường Quốc tế SNA Marianapolis – Biên Hòa Campus khi đưa các em học sinh đến tham quan Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước nhằm giúp các em hiểu thêm về quy trình xử lý chất thải, tái chế rác. Qua đó, giúp các em có cái nhìn thực tế hơn sau khi tiếp thu kiến thức học ở trường, đồng thời giúp các em có ý thức hơn về tác hại của rác thải, chung tay giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp.

Thời gian qua, VWS đã đón nhiều đoàn tham quan, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên trong nước, chuyên gia quốc tế đến tìm hiểu về vấn đề xử lý rác và nước thải nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.