Gần 200 người mua đất công ty LDG đến Ban tiếp công dân tỉnh Đồng Nai kêu cứu

(PLO)- Mua đất của công ty LDG đã 13 năm chưa được cấp sổ hồng, khách hàng nhận tin chủ đầu tư đang mở thủ tục phá sản càng thêm lo lắng. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 2-8, khoảng 200 khách hàng đại diện cho hàng ngàn người mua đất tại dự án Khu dân cư dịch vụ Giang Điền (Khu A) đã đến trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh Đồng Nai để kiến nghị lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan nhanh chóng tháo gỡ khó khăn cho người dân.

Khách hàng chỉ được ký hợp đồng góp vốn

Dự án trên có tên thương mại Khu đô thị The Viva City do Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (Công ty LDG) làm chủ đầu tư tại xã Giang Điền (huyện Trảng Bom). Tổng diện tích dự án khoảng 97ha với thiết kế 2.000 căn nhà, tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng.

Dự án được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2016 nhưng thực tế từ năm 2012 Công ty LDG đã bán cho hàng ngàn khách hàng những nền đất thông qua “hợp đồng góp vốn", "hợp đồng nguyên tắc”.

Nhiều khách hàng đã đóng gần đủ tiền theo hợp đồng, nhận đất và xây dựng nhà ở nhưng sau 13 năm vẫn chưa nhận được sổ hồng. Đáng nói hơn, các sổ hồng tại dự án đã được chủ đầu tư mang đi thế chấp tại ngân hàng.

công ty LDG,.jpg
Khoảng 200 người là khách hàng đến Ban tiếp công dân tỉnh Đồng Nai kiến nghị lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai tháo gỡ khó khăn. Ảnh: VH.

Tại Ban tiếp công dân tỉnh Đồng Nai, đại diện khách hàng cho biết trước đây người dân vẫn xin phép để xây dựng bình thường nhưng hơn một năm nay lại bị cấm, không cho xây vì UBND huyện Trảng Bom cho rằng phải chờ kết luận thanh tra, kiểm tra.

"Chúng tôi đang rất hoang mang lo lắng khi công ty LGD đang mở thủ tục phá sản. Nếu công ty phá sản thì số phận người dân mua đất ở đây 13 năm sẽ ra sao?" - một khách hàng bức xúc đặt câu hỏi.

công ty LDG 6.jpeg
Cổng vào dự án Khu dân cư dịch vụ Giang Điền có tên thương mại Khu đô thị The Viva City. Ảnh: VH.

Chờ gỡ vướng thủ tục pháp lý cho dự án

Tại buổi tiếp công dân có đại điện Ban tiếp công dân tỉnh Đồng Nai, Sở KH&ĐT, Sở TN&MT và UBND huyện Trảng Bom.

Đại diện Sở KH&ĐT cho biết dự án đang vướng mắc một số thủ tục đầu tư do một số quy định mới. Vì vậy vẫn đang lấy ý kiến của cơ quan liên quan để trình UBND tỉnh điều chỉnh tiến độ dự án.

Trong khi đó, Sở TN&MT thông tin hiện dự án đã có 1.658 thửa đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty. Hiện công ty thế chấp và giải chấp được 235 giấy chứng nhận.

Do dự án đang điều chỉnh diện tích giao đất nên đến nay chưa đủ điều kiện chuyển nhượng cho khách hàng. Khi nào dự án đủ điều kiện chuyển nhượng, công ty sẽ thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cho khách hàng.

Về việc không cấp phép cho người dân xây nhà, UBND huyện Trảng Bom và Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, đang có sự điều chỉnh của Luật kinh doanh bất động sản, Luật nhà ở và Luật xây dựng.

Trong đó có quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải có tên của cá nhân nhận chuyển nhượng. Vì vậy, đối với dự án này khách hàng phải có sổ riêng, khi đó mới được làm thủ tục và cấp phép xây dựng.

Sau khi ghi nhận thông tin, Ban Tiếp công dân tỉnh Đồng Nai cho biết sẽ có báo cáo tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh để đôn đốc các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan đến dự án.

Bên cạnh đó, sẽ trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét có buổi làm việc với công dân, đại diện các sở, ngành chức năng, tòa án để thông tin các nội dung liên quan đến dự án và việc mở thủ tục phá sản đối với công ty LDG.

Trao đổi với PLO, đại diện Công ty LDG cho biết hiện nay khách hàng đang nhầm lẫn giữa việc công ty bị yêu cầu mở thủ tục phá sản và bị giải thể. Vì vậy, khi có thông tin công ty LGD bị yêu cầu mở thủ tục phá sản khiến khách hàng càng lo lắng.

“Vụ việc liên quan đến công ty LDG và Công ty Phúc Thuận Phát trong quá trình thực hiện quyết toán các hợp đồng do còn khoản nợ tồn đọng chưa được hoàn tất. Do đó, Công ty Phúc Thuận Phát yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản với Công ty LDG là bước đầu tiên trong quy trình tố tụng giải quyết các khoản nợ giữa hai công ty, không liên quan đến bên thứ ba”, Công ty LDG thông tin thêm.

Đại diện Công ty LDG khẳng định khách hàng mua đất dự án của Công ty LDG, trong đó có The Viva City, an tâm vì tài sản đã bán cho khách hàng (tức có bên thứ 3) sẽ không liên quan gì đến việc bị yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Về việc người dân không được xây nhà, Công ty LDG cho biết đang chờ gia hạn chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Đồng Nai nên cơ quan chức năng yêu cầu người dân tạm dừng xây dựng nhà.

“Liên quan đến việc này, phía công ty cũng có văn bản kiến nghị cơ quan chức năng tạo điều kiện cho khách hàng xây nhà, ổn định cuộc sống trong thời gian chờ tháo gỡ các thủ tục pháp lý nhưng vẫn chưa được đồng ý. Thời gian tới, công ty tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý để giải quyết yêu cầu của khách hàng”, đại diện Công ty LDG thông tin thêm.

Trước đó, ngày 4-8-2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo Công ty LDG đã có buổi đối thoại với 400 khách hàng mua đất của dự án.

Phó Chủ tịch tỉnh đã đề nghị các sở, ngành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, thủ tục pháp lý về đất đai liên quan đến dự án để tháo gỡ cho người dân. Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị Công ty LDG thực hiện đúng các nội dung đã cam kết với khách hàng.

Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa được tháo gỡ và người dân tiếp tục phải "cầu cứu" lãnh đạo tỉnh.


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.