Gần 1.800 bằng cấp nước ngoài chưa được Bộ GD&ĐT công nhận

(PLO)- Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), từ năm 2017 đến nay, có 1.774 bằng cấp nước ngoài chưa được Bộ GD&ĐT công nhận.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin từ Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, từ tháng 1-2017 đến hết tháng 11-2023, Cục Quản lý chất lượng đã nhận được tổng số 37.436 hồ sơ công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp. Trong đó, có 35.662 hồ sơ (95.26%) được công nhận và 1.774 hồ sơ (4.74%) chưa được công nhận.

Hầu hết các văn bằng được công nhận nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn điều kiện theo Thông tư 13 năm 2021 quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam.

Tuy nhiên, theo Bộ GD&ĐT, 1.774 bằng cấp không đáp ứng được tiêu chuẩn điều kiện công nhận văn bằng với nhiều lý do.

bằng cấp nước ngoài
1.774 bằng cấp nước ngoài chưa được Bộ GD&ĐT công nhận. Ảnh minh hoạ

Lý giải vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết lý do bằng cấp không được công nhận vì học viên học trong chương trình liên kết đào tạo (LKĐT) khi chưa được cấp phép hoặc không được cấp phép bởi cơ quan có thẩm quyền về giáo dục; chương trình LKĐT không đáp ứng quy định về LKĐT tại Việt Nam; các cơ sở giáo dục liên kết chưa được kiểm định chất lượng, không được phép cấp bằng hoặc không được phép hoạt động tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, văn bằng cấp trong chương trình LKĐT không được cơ quan có thẩm quyền của nước cấp bằng công nhận, chương trình thực hiện không đáp ứng các điều cơ bản của quyết định cho phép như điều kiện đầu vào, số tín chỉ...

Ngoài ra, trong số các văn bằng chưa được công nhận, có nhiều văn bằng cấp cho người học theo hình thức du học toàn phần nhưng cơ sở giáo dục nước ngoài hoặc chương trình đào tạo không được, chưa được kiểm định, công nhận chất lượng, chưa được phép cấp bằng bởi cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước sở tại.

Hoặc văn bằng nước ngoài không được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước cấp bằng công nhận.

Một lý do nữa là văn bằng cấp cho người học theo hình thức từ xa, trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến khi chương trình đào tạo chưa được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo hoặc LKĐT tại Việt Nam khi người học lưu trú và học tập tại Việt Nam.

Theo thống kê hiện nay, các quốc gia và vùng lãnh thổ có nhiều hồ sơ đề nghị công nhận bằng cấp nhất là Anh (3.908 văn bằng), Úc (3.662 văn bằng), Trung Quốc (3.754 văn bằng), Mỹ (3.287 văn bằng), Nga (2.878 văn bằng), Pháp (2.324 văn bằng), Nhật Bản (1.927 văn bằng), Hàn Quốc (1.777 văn bằng), Đài Loan (1.355 văn bằng), Thái Lan (1.152) văn bằng.

Hiện, trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Công nhận văn bằng, Cục Quản lý chất lượng có thông tin về các cơ sở giáo dục được công nhận, bảo đảm chất lượng tại các nước mà nhiều học sinh Việt Nam du học để người dân có thể tham khảo lựa chọn trường du học. Nội dung này có dẫn link liên kết của các cơ quan chính thống có thẩm quyền về giáo dục ở nước ngoài đã công khai các cơ sở giáo dục bảo đảm chất lượng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.