Bị tinh giản biên chế, 2 thạc sĩ ở Đắk Lắk khiếu nại

(PLO)- Sau khi bị đưa vào danh sách tinh giản biên chế, 2 thạc sĩ ở Đắk Lắk đã khiếu nại nhiều nơi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-12, bà TTN (41 tuổi) và chị VTMQ (33 tuổi, đều là thạc sĩ, giảng viên khoa Kiến thức chung, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk), cho biết đã gửi đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng khiếu nại việc họ bị trường ra thông báo tinh giản biên chế.

Trước đó, vào tháng 11-2023, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk có thông báo tinh giản biên chế đối với bà N và chị Q.

Cả hai giảng viên liên quan cho rằng việc nhà trường tinh giản biên chế đối với họ là thiếu công bằng. Bởi lẽ, nhà trường có 16 trường hợp nằm trong diện xét duyệt tinh giản biên chế nhưng khi bỏ phiếu chỉ ghi tên bốn người.

Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk tinh giản biên chế
Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk tinh giản biên chế. Ảnh: TIẾN THOẠI

Trao đổi với PLO, ông Chung Quốc Toản, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Đắk Lắk, cho biết cuối tháng 11 vừa qua, trường đã ra thông báo kết quả xét duyệt tinh giản biên chế năm 2023 và 2024. Theo đó, cô Q và cô N đều thuộc diện bị tinh giản năm 2023.

Theo ông Toản, hiện số lượng học sinh, sinh viên tại trường rất ít. Do đó, nhiều khoa, bộ môn giảng viên không đủ giờ đứng lớp. Hiện, toàn trường có khoảng 260 học sinh, sinh viên nhưng có đến 116 cán bộ, viên chức (trong đó 109 biên chế) nên nhiều giảng viên không đủ giờ đứng lớp theo quy định.

Căn cứ vào số giờ đứng lớp của từng giảng viên, hội đồng xét duyệt tinh giản biên chế nhà trường đã làm việc khách quan, chặt chẽ, đúng quy trình, không thiên vị trường hợp nào.
“Việc thực hiện tinh giản biên chế rất khó khăn. Bởi lẽ, công chức, viên chức của trường ai cũng có trình độ, năng lực. Cô N có 17 năm công tác, cô Q có hơn 10 năm giảng dạy. Anh em trong trường ai cũng cống hiến, gắn bó với trường từ nhiều năm. Giờ bất cứ ai bị tinh giản biên chế cũng rất buồn và có phản ứng”, ông Toản trao đổi.

Cũng theo ông Toản, việc tinh giản của nhà trường được thực hiện theo Kế hoạch của UBND tỉnh Đắk Lắk về tinh giản biên chế công chức, viên chức giai đoạn 2022-2026. Theo kế hoạch của UBND tỉnh Đắk Lắk, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk phải tinh giản 9 trường hợp trong giai đoạn 2023-2026.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.