Gần 1000 học sinh lớp 9 trải nghiệm "Một ngày làm học sinh Võ Trường Toản"

(PLO)- Chương trình “Một ngày làm học sinh Võ Trường Toản” đem đến những thông tin bổ ích cho gần 1000 học sinh lớp 9 trước khi đăng ký nguyện vọng vào lớp 10.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 24-3, Trường THPT Võ Trường Toản, quận 12 tổ chức chương trình “Một ngày làm học sinh Võ Trường Toản”.

Ngày hội thu hút sự tham gia của gần 1000 học sinh đến từ 18 trường THCS trên địa bàn huyện Hóc Môn, quận 12 và quận Gò Vấp.

Một ngày làm học sinh Võ Trường Toản
Gần 1000 học sinh lớp 9 đến từ 18 Trường THCS tham dự ngày hội "Một ngày làm học sinh Võ Trường Toản"

Chương trình mở đầu bằng một trò chơi nhỏ. Sau đó, bà Phạm Thị Bình, Hiệu trưởng nhà trường giới thiệu về trường cũng như các môn học lớp 10 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

“Để chọn nguyện vọng vào một trường THPT, ngoài yếu tố sức học, khoảng cách địa lý, các em nên quan tâm đến việc tổ chức các môn học mà ngôi trường mình đăng ký. Bởi đây là điểm mới của chương trình giáo dục phổ thông mới, đi sâu định hướng về nghề nghiệp” - bà Bình nói.

Một ngày làm học sinh Võ Trường Toản
Tiết mục nhảy flashmob của giáo viên Trường THPT Võ Trường Toản gây ấn tượng

Chương trình gây ấn tượng bởi màn nhảy flashmob của toàn thể giáo viên. Sau đó, các em đi tham quan 15 gian hàng của các tổ bộ môn...Mỗi gian hàng chuẩn bị nhiều trò chơi thú vị.

Gian hàng tổ Hoá với những thí nghiệm vui có thưởng. Gian hàng tổ Toán với phần chơi trả lời câu hỏi kịch tính; trò chơi xếp khối hình từ các thanh inox và xếp khối đa diện từ các bìa carton.

Một ngày làm học sinh Võ Trường Toản
Học sinh tham quan gian hàng tổ Vật lý

Gian hàng Vật lý với nhiều hoạt động thu hút học sinh đến tìm hiểu. Chăm chú vào các mô hình, Lê Kim Nhật Minh, học sinh Trường THCS Nguyễn Hiền, quận 12 tấm tắc khen.

“Đam mê Vật lý nên em bị thu hút bởi các mô hình do các anh chị thiết kế. Tất cả đều thể hiện sự sáng tạo và ứng dụng thực tiễn” - Minh nói và cho biết từ lâu em đã mong muốn vào học tại ngôi trường này nên đây là cơ hội để em tìm hiểu. “ Em sẽ cố gắng 200% để vào được ngôi trường mơ ước” - Minh bày tỏ.

Cùng con gái tham dự ngày hội, chị Phạm Thị Thanh Huyền, quận Gò Vấp dành thời gian tìm hiểu cơ sở vật chất, không gian, môi trường.

Một ngày làm học sinh Võ Trường Toản
Học sinh lớp 9 thực hiện các thí nghiệm hoá học dưới sự hướng dẫn của các anh chị

“Hiện hai mẹ con đang phân vân nguyện vọng 1 giữa trường này và Trường Trần Hưng Đạo. Ngày hội giúp tôi có dịp tìm hiểu kỹ về trường từ đó đưa ra quyết định đúng đắn - chị Huyền nói.

Dẫn hơn 300 học sinh lớp 9 đến tham gia, ông Cao Quang Trí, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hiền chia sẻ việc tham gia các hoạt động trong ngày hội sẽ gây hứng thú và tạo động lực để các em mong muốn vào trường.

Mặt khác, chương trình giáo dục phổ thông 2018 triển khai ở bậc THPT với nhiều điểm mới. Việc trường tư vấn về các tổ hợp môn học giúp các em có cơ sở đăng ký nguyện vọng.

Một ngày làm học sinh Võ Trường Toản
Các gian hàng đều có những trò chơi hấp dẫn

"Đây là lần đầu tiên trường tổ chức ngày hội trải nghiệm dành cho học sinh lớp 9" - bà Đỗ Thị Việt Phương, Phó Hiệu trưởng nhà trường nói.

Bà Phương cho biết, khi mới đưa ra kế hoạch, có nhiều ý kiến cho rằng trường mình điểm chuẩn đầu vào luôn cao, là ngôi trường nhiều học sinh mong muốn, sao phải tổ chức những hoạt động này. Tuy nhiên đó là suy nghĩ sai lầm.

Với tình hình hiện nay, các trường THPT công lập không thể "ngồi chờ" thí sinh, cần chủ động tìm cách đến gần với các em. Và ngày hội là minh chứng cho điều đó.

Một ngày làm học sinh Võ Trường Toản
Bà Đỗ Thị Việt Phương, Phó Hiệu trưởng nhà trường tư vấn cho học sinh

"Việc tổ chức ngày hội giúp trường quảng bá hình ảnh, nâng cao hoạt động chuyên môn đồng thời mở rộng được đối tượng học sinh, thu hút nhiều học sinh giỏi đăng ký vào trường" - bà Phương nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.