Gần 100% lao động tại nhiều công ty quay trở lại làm việc

(PLO)- Từ đầu tháng 10, các doanh nghiệp thực hiện thủ tục điều chỉnh tăng vốn và mở rộng sản xuất.

 

Ban quản lý các khu chế xuất – khu công nghiệp TP.HCM (HEPZA), cho biết đến thời điểm hiện tại đã có 1.355/1.412 doanh nghiệp (DN) hoạt động, chiếm 96% so với số DN hoạt động khi chưa có dịch.

Phía HEPZA đánh giá hầu hết các DN đã kết thúc thực hiện phương án “3 tại chỗ”, thay thế bằng các phương thức sản xuất an toàn khác. Hiện các DN đang trên đà phục hồi với các tín hiệu tích cực.

Để phục hồi sản xuất, các DN liên tục bổ sung lao động để đưa các dây chuyền sản xuất vào hoạt động với số lượng lao động làm việc trong các DN là hơn 230.500 người, đạt 80% tổng số lao động so lúc bình thường.

Đặc biệt, các DN thích ứng dần việc sản xuất trong điều kiện phòng, chống dịch theo hướng dẫn của bộ, ngành và cơ quan y tế. Việc đầu tư sản xuất bắt đầu khôi phục nhanh, khả quan và tích cực, trong đó có nhiều DN có tỉ lệ lao động quay lại làm việc đạt gần 100%.

Nhiều nhà máy tăng tốc hoạt động hết công suất, đáp ứng nguồn cung ứng hàng hóa và giải quyết đơn hàng cho đối tác trong và ngoài nước…

Nhiều doanh nghiệp trong khu chế xuất - khu công nghiệp tại TP.HCM có tỉ lệ lao động quay lại làm việc đạt tỉ lệ 100%. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Về tình hình thu hút đầu tư, đại diện HEPZA chia sẻ tổng vốn đầu tư thu hút kể cả cấp mới và điều chỉnh đạt 437 triệu USD, đạt 80% so với kế hoạch (550 triệu USD). Từ đầu tháng 10, HEPZA ghi nhận các DN thực hiện thủ tục điều chỉnh tăng vốn và liên hệ chủ đầu tư phát triển hạ tầng thuê thêm đất mở rộng sản xuất.

Ngoài ra, sau thời gian giãn cách, một số nhà đầu tư nước ngoài đã làm việc với HEPZA để tìm hiểu quy trình đầu tư, đặt vấn đề thuê đất, đầu tư xây dựng nhà máy, xí nghiệp mới với quy mô vốn tương đối lớn, ngành nghề có hàm lượng khoa học công nghệ cao.

Theo đó, nơi này đang hướng dẫn các nhà đầu tư các thủ tục cần thiết để tiến tới hoàn thành cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cuối năm 2021 và triển khai xây dựng đầu năm 2022.

Trước đó, tại thời điểm TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo các Chỉ thị 16 của Thủ tướng và TP, tại 17 khu chế xuất, khu công nghiệp chỉ có 652 DN đủ điều kiện duy trì hoạt động theo phương án “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường, 2 điểm đến”.

Số lao động thời điểm này chỉ đạt với 51.522/288.161 lao động, chiếm tỷ lệ 17,8% tổng số lao động trong điều kiện bình thường. Còn 760 DN phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bùng phát.

Khu Công nghiệp TP.HCM hồi sinh
Khu Công nghiệp TP.HCM hồi sinh
(PLO)- Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10, chúng ta không quên tri ân đội ngũ doanh nhân-doanh nghiệp của cả nước và của TP.HCM đã góp phần to lớn trong cuộc chiến “chống dịch như chống giặc” suốt hơn 6 tháng qua.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.