Đồng Nai: 97% doanh nghiệp trong khu công nghiệp hoạt động trở lại

(PLO)- Trong các khu công nghiệp của tỉnh Đồng Nai đã có hơn 1.700 doanh nghiệp đang hoạt động, đạt tỷ lệ khoảng 97%. 

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) Đồng Nai, đến ngày 1-11, trong các KCN của tỉnh đã có hơn 1.700 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động, đạt tỷ lệ khoảng 97%, với hơn 86% người lao động đi làm việc.

Các DN chưa hoạt động trở lại đa số là DN vừa và nhỏ, sử dụng ít lao động hoặc các DN hoạt động trong các lĩnh vực như cơ khí, máy móc. Nguyên nhân là do DN này đang sắp xếp lại trang thiết bị, nhà xưởng, người lao động tại các DN này tiêm vaccine phòng COVID-19 chưa đủ ngày.

Đồng Nai có lượng doanh nghiệp hoạt động trở lại đạt 97%. Ảnh: VH. 

Ông Lê Văn Danh, Phó Trưởng Ban quản lý các KCN Đồng Nai, cho biết do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, DN ở Đồng Nai phải ngừng hoạt động trong nhiều tháng. Điều mà ngành chức năng lo lắng nhất là khi mở cửa trở lại việc phục hồi sản xuất của DN diễn ra chậm, DN thiếu đơn hàng, khó ổn định sản xuất.

Tuy nhiên, gần 1 tháng qua, tình hình phục hồi sản xuất tại các KCN ở Đồng Nai diễn ra nhanh. Hiện hàng ngày, Ban quản lý các KCN Đồng Nai vẫn tiếp nhận nhiều hồ sơ DN đề nghị được hoạt động trở lại, DN đăng ký tăng lao động quay lại làm việc. Điều này cho thấy, DN vẫn duy trì được bạn hàng, giữ được thị trường xuất khẩu. 

Một số DN giày da có số lao động lớn đã hoạt động trở lại và số lao động đạt từ 60-80% như Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam, Công ty CP Tae Kwang Vina Industrial, Tập đoàn Phong Thái (Công ty TNHH giầy Đồng Nai Việt Vinh, Công ty TNHH Đông Phương Đồng Nai Việt Nam, Công ty TNHH Dona Victor Molds MFG, Công ty TNHH Dona Pacific Việt Nam, Công ty TNHH Giày Dona Standard Việt Nam).

Khu Công nghiệp TP.HCM hồi sinh
Khu Công nghiệp TP.HCM hồi sinh
(PLO)- Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10, chúng ta không quên tri ân đội ngũ doanh nhân-doanh nghiệp của cả nước và của TP.HCM đã góp phần to lớn trong cuộc chiến “chống dịch như chống giặc” suốt hơn 6 tháng qua.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.