HBA kiến nghị tiêm mũi 2 cho công nhân khu công nghiệp

(PLO)- HBA cho rằng tiêm mũi 2 phòng dịch là tuyến phòng ngự vững chắc cho công nhân nói chung và cho công nhân “3 tại chỗ” nói riêng góp phần miễn dịch cộng đồng trong tương lai.

Hiệp hội các doanh nghiệp Khu công nghiệp TP.HCM (HBA) vừa kiến nghị tiêm mũi 2 cho công nhân tại 18 khu chế xuất - khu công nghiệp (kcx - kcn) và khu công nghệ cao.

Cụ thể, HBA kiến nghị Ban quản lý các kcx- kcn TP.HCM, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM đề xuất Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của TP.HCM thông báo đến UBND các tỉnh, thành để cơ quan y tế địa phương tiếp tục tiêm mũi 2 kịp thời hạn, nhằm sau này công nhân đi làm trở lại tại khu được thuận lợi, an toàn.

HBA cho biết hiện công nhân các kcx -kcn nhất là công nhân “3 tại chỗ” không có trên trong danh sách tiêm chủng ngừa dịch COVID-19 tại phường/xã. Do vậy, HBA kiến nghị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 giao cho Ban quản lý kcx- kcn, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM được lập danh sách cho 18 khu, kết hợp Sở Y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19.

HBA cho rằng tiêm mũi 2 phòng dịch là tuyến phòng ngự vững chắc cho công nhân nói chung và cho công nhân “ 3 tại chỗ” nói riêng góp phần tiếp cận miễn dịch cộng đồng trong tương lai.

Ông Nguyễn Văn Bé, Chủ tịch HBA Hiệp cho biết hiện có khoảng 60.000 công nhân đang thực hiện "3 tại chỗ” đã tiêm mũi 1 cách nay 8 tuần.

Hiện vẫn còn 20% công nhân trong tổng số (khoảng 300.000) công nhân lao động chưa tiêm mũi nào vì nhiều lý do, theo đó cần tiêm vét mũi 1 cho số công nhân này.

Một bộ phận công nhân đang ở nhà hoặc ở trọ đã tiêm mũi 1 hiện chưa đi làm lại cần tiêm mũi 2. Ngoài ra, một bộ phận công nhân đã tiêm mũi 1 nhưng đã về quê.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.