Futsal Malaysia sang Việt Nam “tầm sư học đạo”

(PLO)-Tuyển Futsal Malaysia sang TP.HCM làm "quân xanh" cho tuyển Việt Nam trước khi HLV Giustozzi gút danh sách chinh phục vé World Cup.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuyển futsal Malaysia (không góp mặt ở VCK Asian Cup) sang TP.HCM để “tầm sư học đạo” trước Futsal Việt Nam (VN) từng hai lần dự World Cup liên tiếp và vào vòng 16 đội. Futsal Malaysia do thầy Thái Lan dẫn dắt là ông Rakphone Sainetngam sẽ đá giao hữu với thầy trò HLV Diego Raul Giustozzi của tuyển VN.

VN-Ma-2.jpg
Đoàn đội tuyển Futsal Malaysia đến VN làm "quân xanh" có 16 tuyển thủ. Ảnh: CTP

Hai trận đấu diễn ra tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng trong điều kiện “kín cổng” phục vụ chuyên môn nên không khán giả, vì tuyển VN muốn “giấu bài” trước thềm VCK Asian Cup 2024 khai mạc vào ngày 17-4 kết thúc ngày 28-4 tại Bangkok.

Futsal Malaysia cũng từng một thời là “cạ cứng” của VN tại các giải Đông Nam Á, tuy nhiên sau đó họ tuột dần và vài năm trở lại đây mới đầu tư trở lại, cụ thể hóa là việc họ mời HLV Rakphone Sainetngam.

VN-Ma-1.jpg
Futsal Malaysia từng nhiều lần chạm trán với VN. Ảnh: CTP

Tuyển Malaysia cũng được Thái Lan mời tham dự Cúp tứ hùng cuối tháng 3 vừa qua mà chủ nhà lên ngôi vô địch. Tại giải đó, Malaysia thể hiện tốt khi thua Úc 3-4, thua Thái Lan 1-2 và hòa Afghanistan 3-3. Sau đó ở trận tranh hạng ba thì Malaysia tái đấu Afghanistan và thua 2-3.

Trong khi đó tuyển VN cũng vừa dự Cúp tứ hùng quốc tế, TP.HCM và về thứ ba sau khi thua Iran 1-3, hòa New Zealand 2-2 và hòa Morocco 3-3. Giải này nhà vô địch châu Phi-Morocco về nhất, Iran về nhì.

Sau các trận giao hữu này, chiến lược gia Argentina của Futsal Việt Nam sẽ gút danh sách trước khi lên đường sang Thái Lan dự VCK Futsal châu Á với mục tiêu săn tấm vé World Cup thứ ba liên tiếp.

Tuyển VN sẽ lên đường sang Thái Lan vào ngày 14-4. Ở VCK Futsal châu Á cũng là vòng loại World Cup, VN ở bảng A cùng với chủ nhà Thái Lan, Myanmar và Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.