EU lên kế hoạch đầu tư 315 tỉ USD để chấm dứt phụ thuộc vào dầu khí Nga

(PLO)- Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết EU đang đưa tham vọng của mình "lên một cấp độ khác" nhằm đảm bảo châu Âu có thể chấm dứt sự phụ thuộc vào dầu khí của Nga càng sớm càng tốt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm 18-5, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu (EU) dự định sẽ huy động khoản đầu tư trị giá lên tới 300 tỉ EUR (hơn 315 tỉ USD) vào năm 2030 để chấm dứt phụ thuộc vào dầu khí của Nga.

Theo bà von der Leyen, các khoản đầu tư trên sẽ bao gồm 10 tỉ EUR (khoảng 10.5 tỉ USD) cho hệ thống cơ sở hạ tầng khí đốt, 2 tỉ EUR (hơn 2 tỉ USD) cho hoạt động khai thác dầu mỏ và phần còn lại dành cho năng lượng sạch.

“Chúng tôi đang đưa tham vọng của mình lên một cấp độ khác để đảm bảo rằng chúng tôi có thể độc lập khỏi nhiên liệu hóa thạch của Nga càng sớm càng tốt” - Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: AP

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: AP

Bên cạnh đó, EU cũng đang đề xuất các mục tiêu ràng buộc pháp lý cao hơn đối với năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng vào năm 2030, đài ABC News đưa tin.

Công bố gói sản phẩm có tên REPowerEU, bà von der Leyen cho biết chương trình này sẽ giúp EU tiết kiệm nhiều năng lượng hơn, đẩy nhanh việc giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch và quan trọng nhất là để kích hoạt các khoản đầu tư năng lượng mới.

Theo ABC News, EU cũng đang đàm phán với Hungary về gói hỗ trợ tài chính để chính quyền Budapest từ bỏ việc phủ quyết lệnh cấm vận của khối này đối với dầu mỏ của Nga.

Các nguồn tin cho biết Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đã đề xuất khoản kinh phí khoảng 750 triệu euro (hơn 787 triệu USD) để đầu tư mở rộng đường ống dẫn dầu nối Hungary với Croatia và chuyển đổi các nhà máy lọc dầu của Nga sang các loại dầu thô khác.

EU đã nhiều lần thể hiện sự ủng hộ cho việc mở rộng đường ống dẫn dầu của Croatia, nhưng lo ngại về đề nghị của Hungary trước việc hỗ trợ chuyển đổi các nhà máy lọc dầu tư nhân ở nước này vì đó có thể là một khoản viện trợ không công bằng, vi phạm các quy tắc cạnh tranh của khối.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.