Ebola đã lan đến nước thứ năm ở Tây Phi

Sau bốn nước Liberia, Sierra Leone, Guinea và Nigeria, Senegal đã trở thành nước thứ năm có ca nhiễm virus sốt xuất huyết Ebola.

Tại Senegal ngày 29-8 (giờ địa phương), Bộ trưởng Y tế Awa Marie Coll Seck thông báo trước khi Senegal đóng cửa biên giới với Guinea hôm 21-8, một nam sinh viên Guinea bị nhiễm Ebola nhập cảnh vào Senegal nghỉ hè. Bên Guinea kiểm tra thấy mất dấu anh này bèn thông báo cho Senegal. Ngày 29-8, bệnh nhân đã bị cách ly.

Tại Nigeria, một bác sĩ đã tử vong do nhiễm Ebola tại Port Harcourt, khu vực tập trung sản xuất dầu mỏ. 160 người đã bị cách ly để giám sát. Thông tin này rất đáng lo ngại vì đây là ca tử vong đầu tiên ngoài Lagos. Port Harcourt cách Lagos đến 400 km, như vậy nguy cơ dịch Ebola phát tán rộng có khả năng xảy ra.

Tại Sierra Leone ngày 29-8, Bộ Tư pháp thông báo đưa bệnh Ebola vào danh mục các bệnh cần bắt buộc khai báo trong thời gian phát dịch. Tại Guinea, tỉnh NZérékoré đã ban hành lệnh giới nghiêm sau khi các tiểu thương phản đối đội vệ sinh đến khử trùng chợ mà không báo trước. Va chạm xảy ra, 20 người bị thương.

Tại Liberia, chỉ thị phong tỏa khu phố West Point ở thủ đô Monrovia đã được hủy bỏ lúc 6 giờ sáng 30-8 sau 10 ngày thực hiện. Trước đó người dân khu phố đã bạo động để phản đối phong tỏa.

Trong khi đó, tạp chí Science (Mỹ) ngày 28-8 đã công bố công trình nghiên cứu chứng minh giả thiết virus Ebola ở Tây Phi là phiên bản của virus Ebola ở Trung Phi trước đây và loài dơi là vật trung gian phát tán. Kết quả nghiên cứu này có thể góp phần thay đổi bối cảnh ngăn chặn Ebola hiện nay bởi như vậy trước nay chỉ có một loại virus gây bệnh mà thôi.

58 nhà khoa học của nhiều nước tham gia công trình nghiên cứu nêu trên. Trong số đó có năm nhà khoa học đã nhiễm Ebola tử vong. Năm người này làm việc tại bệnh viện ở Kenema (Sierra Leone).

DẠ THẢO

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.