Ebola âm thầm 'giết chết' gần 7.000 người

(PLO) - Hãng tin AFP dẫn báo cáo mới nhất từ tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm thứ Sáu (28-11) cho biết tính đến nay đã có 16.169 người nhiễm rivus Ebola, trong đó đã có 6.928 người tử vong tại ba quốc gia thuộc vùng trung tâm bùng phát dịch bệnh là Sierra Leone, Guinea và Liberia.

Số liệu mới nhất từ WHO khiến nhiều người phải giật mình, bởi con số gần 7.000 người đã thiệt mạng vì Ebola tính đến ngày 28-11 cho thấy chỉ trong vòng khoảng hai ngày (theo báo cáo hôm 26-11), số người chết đã tăng gần 1.200 người tại khu vực ở dịch.

Cụ thể hôm thứ Tư (26-11), WHO cho biết có 5.674 người tử vong tại ba nước thuộc ổ dịch, và 15 người tử vong tại các quốc gia khác.

Phát ngôn viên của WHO Tarik Jasarevic cho biết số ca tử vong vì Ebola tăng mạnh chủ yếu là các trường hợp nhiễm Ebola giai đoạn trước ở Liberia. Thời gian gần đây, số ca nhiễm mới và tử vong vì Ebola có khuynh hướng giảm, được kiểm soát tốt hơn.

WHO cho biết hiện nay việc thu thập số liệu tử vong vì Ebola là rất khó khăn. Cùng với việc nguy cơ tử vong vì Ebola hiện nay còn rất cao - ở mức 70% khi bị nhiễm bệnh - dẫn đến hiện tượng số người chết vì dịch bệnh quái ác này thực tế có thể còn cao hơn các con số được công bố.

 Virus Ebola đã âm thầm giết chết gần 7.000 người.

Dù dịch bệnh đã được kiểm soát phần nào trong những tuần qua, nhưng các nhà chức trách cho hay Liberia vẫn đang rất khó khăn để đối phó. Tỉ lệ gia tăng trường hợp nhiễm bệnh và tử vong vì Ebola tại Liberia vẫn cao. 

Có đến 4.181 trường hợp tử vong trong số 7.244 trường hợp nhiễm bệnh. So sánh với số liệu hôm thứ Tư (26-11), nước này có 3.016 trường hợp tử vong trong tổng số 7.168 trường hợp mắc bệnh.

Mới đây, Mali, quốc gia có 6 người thiệt mạng trong số 8 ca nhiễm Ebola, đã tuyên bố lần đầu tiên nước này chữa trị thành công một bệnh nhân nhiễm Ebola. Các báo cáo của WHO cho thấy những người chăm sóc cho các bệnh nhân Ebola, hoặc các nhân viên chôn cất nạn nhân thiệt mạng là đối tượng dễ bị lây nhiễm loại virus này nhất. Tính đến nay đã có tới 592 trường hợp nhân viên y tế bị nhiễm virus, và 340 nạn nhân trong số đó đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.