Đức nêu điều kiện để gửi xe tăng cho Ukraine

(PLO)- Nguồn tin chính phủ Đức cho biết Berlin sẽ đồng ý gửi xe tăng do Đức sản xuất tới Ukraine để hỗ trợ Kiev phòng thủ trước Nga nếu Mỹ cũng làm điều tương tự.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters ngày 18-1 dẫn nguồn tin chính phủ Đức nói rằng Berlin sẽ cho phép gửi xe tăng do Đức sản xuất tới Ukraine để hỗ trợ Kiev phòng thủ trước Nga nếu Mỹ cũng làm điều tương tự.

Nguồn tin nói rằng Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nhấn mạnh nguyên tắc này vài lần trong những ngày gần đây.

Ông Scholz hiện phải đối mặt với nhiều áp lực từ phương Tây trong việc cấp phép cho xe tăng chiến đấu Leopard do Đức sản xuất đến Ukraine. Bởi vì các quốc gia có xe tăng Đức cần có sự chấp thuận của Berlin trước khi chuyển giao phương tiện cho quốc gia khác.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu tại Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở thị trấn Davos (Thụy Sĩ) ngày 18-1. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu tại Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở thị trấn Davos (Thụy Sĩ) ngày 18-1. Ảnh: REUTERS

Trước thông tin này, người phát ngôn của Tổng thống Mỹ Joe Biden - bà Karine Jean-Pierre cho biết: “Tổng thống tin rằng mỗi quốc gia nên đưa ra quyết định mang tính chủ quyền của mình về các bước hỗ trợ an ninh cũng như các loại thiết bị phù hợp khả năng để cung cấp cho Ukraine”.

Các quan chức Mỹ chia sẻ với Reuters rằng chính quyền ông Biden dự kiến sẽ phê duyệt xe bọc thép Stryker sản xuất tại Canada cho Ukraine nhưng không sẵn sàng gửi xe tăng của Mỹ (bao gồm dòng xe tăng chủ lực M1 Abrams) cho Kiev.

Các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ gặp nhau tại Căn cứ không quân Ramstein của Mỹ ở bang Rhineland-Palatinate (Đức) vào ngày 20-1 để bàn về các gói viện trợ vũ khí cho Ukraine. Dự kiến vấn đề xe tăng Đức sẽ được thảo luận tại cuộc họp này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.