Đức: Bộ trưởng Quốc phòng từ chức, gây áp lực lớn lên chính phủ

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht đã từ chức sau những phát biểu “khiếm nhã”, gây áp lực lớn lên chính phủ trong việc tìm người kế nhiệm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-1, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht đã chính thức từ chức sau những phát biểu mà nhiều người coi là khiếm nhã, theo đài truyền hình Đức DW.

Bà Lambrecht đã hứng chịu chỉ trích dữ dội sau thông điệp năm mới mà bà đăng trên Instagram. Trong video, nữ bộ trưởng nói rằng xung đột tại Ukraine cho bà “rất nhiều trải nghiệm đặc biệt” và cơ hội “gặp gỡ với những người vĩ đại và thú vị”.

Trong thư từ chức, bà Lambrecht cho biết các phương tiện truyền thông đã gây áp lực lớn đối với cá nhân bà trong nhiều tháng qua, làm ảnh hưởng đến quá trình thảo luận hoạt động của quân đội và các chính sách an ninh.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức - bà Christine Lambrecht. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Đức - bà Christine Lambrecht. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã chấp thuận đơn từ chức và cảm ơn những cống hiến của bà. Ông Scholz cho biết sẽ nhanh chóng tìm kiếm người kế nhiệm. Bà Lambrecht sẽ tiếp tục phục vụ trong khi chờ bổ nhiệm người kế nhiệm.

Theo hãng tin Reuters, quyết định từ chức của bà Lambrecht tạo ra áp lực lớn với chính phủ Đức trong bối cảnh Berlin đang chịu chỉ trích vì do dự trong việc gửi vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Khả năng phòng thủ của Đức cũng đang bị nghi ngờ sau khi một số xe tăng bộ binh Puma của nước này ngừng hoạt động trong một cuộc tập trận quân sự gần đây.

Áp lực tìm kiếm người kế nhiệm cũng đang gia tăng vì ngày 20-1 tới Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tổ chức cuộc họp giữa các quan chức quốc phòng tại Căn cứ không quân Ramstein của Mỹ ở bang Rhineland-Palatinate (Đức). Cuộc họp dự kiến sẽ thảo luận về các gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine, bao gồm cả việc có gửi xe tăng chiến đấu do Đức chế tạo đến Kiev hay không.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.