Thủ tướng Đức chịu áp lực từ các đồng minh trước yêu cầu gửi xe tăng Leopard cho Ukraine

(PLO)- Thủ tướng Đức Olaf Scholz chịu áp lực ngày càng tăng trước yêu cầu từ các nước đồng minh đòi gửi xe tăng do Berlin sản xuất cho Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-1, kênh Channel News Asia cho biết Thủ tướng Đức Olaf Scholz hiện phải đối mặt với nhiều áp lực từ các đối tác châu Âu trong việc cho phép các nước này gửi xe tăng chiến đấu Leopard do Đức sản xuất cho Ukraine.

Cụ thể, các nhà lãnh đạo và các Bộ trưởng từ Phần Lan, Litva, Ba Lan và Anh đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Berlin “bật đèn xanh” cho phép các nước này chuyển xe tăng Leopard do Berlin sản xuất cho Kiev.

Theo đó, trong khuôn khổ diễn ra Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại TP Davos (Thụy Điển) từ ngày 16-1 đến ngày 20-1, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói rằng nước này dự kiến viện trợ 14 xe tăng Leopard cho Ukraine, song hiện đang chờ sự chấp thuận từ Đức.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: GETTY IMAGES

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo hãng tin Reuters, Đức nhiều lần bác bỏ những lời kêu gọi cho phép các đồng minh gửi Leopard cho Ukraine với nhiều lo ngại về công tác huấn luyện và bảo dưỡng loại xe tăng này, do quân Ukraine trước giờ chỉ quen dùng những loại xe tăng chiến đấu thời Liên Xô.

Thêm nữa, Thủ tướng Olaf không thể đơn phương “bật đèn xanh” để chuyển xe tăng chiến đấu hiện đại cho Ukraine nếu không thấy được các động thái tương tự từ Mỹ và các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ngoài ra, theo Reuters, rủi ro khi Leopard được gửi tới Ukraine là nếu Nga thu giữ được loại xe tăng này thì công nghệ sản xuất của Đức có thể bị tiết lộ.

Trong khi đó, Thị trưởng Kiev - ông Vitali Klitschko viết trên mạng xã hội Telegram rằng ngày 17-1, ông đã gặp Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck tại Davos và bàn về việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Ông cho biết thêm “đã có những quyết định sáng suốt được đưa ra, tin tốt đang đến”.

Theo Channel News Asia, ông Scholz dự kiến sẽ có bài phát biểu quan trọng tại WEF trong ngày 18-1, song không rõ ông có nhắc tới vấn đề gửi xe tăng Leopard do Đức sản xuất cho Ukraine hay không.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.