Đức có thể bỏ dự án Nord Stream 2 với Nga vì ông Navalny?

(PLO)- Nhiều chính trị gia Đức đang làm áp lực để chính phủ nước này bỏ dự án đường ống dẫn khí Nord Stream 2 với Nga liên quan vụ ông Navalny nghi bị Moscow đầu độc.

Nhiều chính trị gia hàng đầu Đức cho rằng cần nhắm vào đường ống dẫn khí Nord Stream 2 mà nước này hợp tác với Nga để trừng phạt Moscow, sau cáo buộc Nga sử dụng chất độc thần kinh Novichok đầu độc nhân vật đối lập Alexei Navalny, hãng tin Reuters cho hay.

Ngày 3-9, phát biểu trên sóng một đài phát thanh địa phương về khả năng trừng phạt dự án Nord Stream 2 của Nga, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Bundestag (tức Hạ viện Đức), ông Norbert Roettgen cho rằng "phải có một phản ứng chung của châu Âu".

"Chúng ta phải theo đuổi các hành động chính trị cứng rắn và phải phản ứng bằng thứ ngôn ngữ duy nhất mà Tổng thống Nga Vladimir Putin hiểu - đó là giao dịch khí đốt" - ông Roettgen nhấn mạnh.

Ông Roettgen là một thành viên trong đảng Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) của Thủ tướng Angela Merkel. 

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Đức Norbert Roettgen. Ảnh: WELT

Chủ nhiệm Hội nghị An ninh Munich - một diễn đàn chính sách an ninh thường niên ở Đức - đồng thời là cựu Đại sứ Đức tại Mỹ, ông Wolfgang Ischinger cũng đồng tình với ông Roettgen.

Ông Ischinger cho rằng các biện pháp như trục xuất quan chức ngoại giao Nga là không đủ sức nặng.

"Nếu chúng ta muốn cùng với các đối tác của mình gửi một thông điệp rõ ràng đến Moscow, quan hệ kinh tế phải được đặt trong chương trình nghị sự và điều đó có nghĩa là dự án Nord Stream 2 phải bị loại bỏ" - ông Ischinger nói.

Tuy nhiên, cựu quan chức ngoại giao Đức cũng cảnh báo rằng Berlin không nên tẩy chay hoàn toàn quan hệ với Moscow. Theo ông Ischinger, một động thái như vậy là quá mức cần thiết và sẽ ra một "bức tường giữa phương Tây và Nga".

Trước đó, trong ngày 2-9, thượng nghị sĩ Mỹ Tom Cotton (đảng Cộng hòa) cũng đề cập việc phải "ngăn chặn đường ống dẫn khí Nord Stream 2 để buộc người Nga chịu trách nhiệm" cho việc sử dụng chất độc thần kinh Novichok. 

Một đoạn đường ống dẫn khí Nord Stream 2 tại Chelyabinsk (Nga). Ảnh: REUTERS

Ngày 2-9, Thủ tướng Merkel thông báo các nhà chuyên gia Đức đã phát hiện có dấu vết của chất độc thần kinh Novichok trong cơ thể ông Navalny - đối thủ chính trị hàng đầu của Tổng thống Putin.

Thủ tướng Đức yêu cầu Nga phải giải thích thỏa đáng về vấn đề này, đồng thời cho biết Berlin đang thảo luận với các động minh trong khối NATO để đưa ra phản ứng chung chống lại vụ hạ độc bằng vũ khí hóa học.

Moscow phủ nhận cáo buộc của Berlin, khẳng định các bác sĩ và quan chức Nga đã xét nghiệm kỹ lưỡng và không phát hiện dấu vết chất độc nguy hiểm này ở ông Navalny.

Thậm chí, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova còn cho rằng việc cáo buộc ông Navalny bị trúng độc Novichok chỉ là cái cớ biện minh cho "các biện pháp đáp trả" mà phương Tây đã dàn xếp từ trước.

Thượng nghị sĩ Nga, đại tá tình báo Alexei Kondratyev mô tả lời cáo buộc của Berlin là một hành vi khiêu khích và cũng nhận định rằng câu chuyện ông Navalny bị đầu độc có thể là âm mưu do Mỹ chuẩn bị để tấn công dự án Nord Stream 2, theo hãng tin Sputnik.

Nord Stream 2 là dự án đầy tham vọng của Moscow, kết nối nguồn cung khí đốt dồi dào của Nga với Đức để tiếp tục thâm nhập vào thị trường rộng lớn ở châu Âu. Dự án gồm hai đường ống chạy song song, dài hơn 1.200 km. Mỗi ống có công suất vận chuyển 55 tỉ m3 khí mỗi năm.

Mỹ đã liên tục gây sức ép buộc Đức và các quốc gia mà Nord Stream 2 đi qua - bao gồm Phần Lan, Thụy Điển và Đan Mạch - hủy bỏ dự án này. Washington kêu gọi châu Âu sử dụng nguồn khí hóa lỏng (LNG) của Mỹ để đảm bảo an ninh năng lượng mà vẫn không phải phụ thuộc vào Nga.

Bất chấp sức ép, đến trước vụ việc của ông Navalny xảy ra, chính quyền Thủ tướng Merkel vẫn quyết tâm theo đuổi dự án này. 

 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.