Đồng Nai:

Đưa môn văn vào xét tuyển vào trường Y

(PLO) - Ngày 5-11, trao đổi với Báo Pháp luật TP.HCM, thầy Nguyễn Lương Thao, Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo, Trường Cao đẳng y tế Đồng Nai (phường Tân Biên, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết, bắt đầu từ năm học 2015-2016, Trường Cao đẳng y tế Đồng Nai đưa môn văn vào xét tuyển. 

Theo thầy Thao: “Môn Văn là môn học được quan tâm, học sinh học giỏi môn văn thì thường học đều tất cả các môn, có khả năng trình bày, giao tiếp tốt. Như vậy sẽ tốt cho việc học ngành y vì ngành y cần sự lưu loát, ân cần, nhẹ nhàng khi tiếp xúc với bệnh nhân. Các em học được văn thì tâm hồn, tính cách của các em điềm đạm nhẹ nhàng, điều này rất quan trọng với vấn đề y đức trong ngành y”.

 Trường cao đẳng y tế Đồng Nai

Cũng theo thầy Thao, việc đưa môn văn vào xet tuyển là quyết định của nhà trường. Qua nghiên cứu quy chế xét tuyển, trường thấy phù hợp thì đưa vào chứ không theo chỉ đạo của cơ quan nào cả. Dự kiến năm học 2015-2016, Trường Cao đẳng y tế Đồng Nai sẽ tuyển 750 chỉ tiêu vào năm ngành, gồm: điều dưỡng (260 chỉ tiêu), hộ sinh (70), dược (260), vật lý trị liệu (50) và xét nghiệm y học (110).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.