Du lịch đường sông TP.HCM bị chê 'quá nghèo'

(PLO)  Du lịch đường sông tại TPHCM quá nghèo nàn và rất “cây nhà lá vườn"

Ngày 25/5, Đoàn đại biểu Ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố đã có buổi làm việc với Tổng công ty du lịch Sài Gòn (Saigontourist). Đại diện Saigontourist cho biết hiện nay du lịch thành phố đứng trước nhiều thách thức khi đang bị cạnh tranh gay gắt từ các địa phương có ngành du lịch phát triển trong nước.

Những năm trước đây lượng khách quốc tế đến TP.HCM chiếm trên 60% khách quốc tế đến Việt Nam và doanh thu toàn ngành du lịch TP.HCM chiếm trên 45% doanh thu du lịch Việt Nam. Tuy nhiên tỷ trọng khách quốc tế và doanh thu so cả nước những năm gần đây đã sụt giảm và dự báo sẽ tiếp tục giảm.

Bên cạnh đó, Saigontourist cho biết chủ trương thành phố là phát triển du lịch đường sông nhưng thật sự sản phẩm quá nghèo nàn, rất “cây nhà lá vườn”. Gần đây, công ty khi đi thực tế từ Quận 1 đến Củ Chi, thấy rất lo lắng vì cách làm mang tính tự phát.

“Chắc chắn thành phố phát triển du lịch đường sông khác với du lịch đường sông của Đồng bằng Sông cửu long, những vùng khác. Du lịch đường sông của thành phố phải tạo sự khác biệt, nếu không làm thì khó dẫn đầu trong ngành này", công ty du lịch này nói.

Du lịch đường sông TP.HCM phải có sự khác biệt thì cần phải tạo điều kiện cho doanh nghiệp làm ngay

Cùng ý kiến trên, ông Trần Quang Thắng, thành viên đoàn khảo sát cho rằng thành phố ưu tiên phát triển du lịch đường sông cần có cơ chế, phải hỗ trợ chứ không nên xin-cho. Bến đậu, bến đỗ, cầu tàu…phải xã hội hóa, đẩy mạnh cho tư nhân làm.

"Du lịch góp phần tăng trưởng kinh tế sao thành phố không thu hút khách về được mà chỉ là trạm trung chuyển khách?", ông Thắng đặt vấn đề.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.