Muốn khách đến nhà, phải mở rộng cửa

(PLO)- Ngay như việc miễn visa cho du khách năm quốc gia Tây Âu  đến ngày 30-6 hết hạn và chúng tôi đã kiến nghị từ đầu năm nhưng đến giờ này chưa có động tĩnh gì. 

Tại buổi làm việc với đoàn khảo sát Hội đồng nhân dân TP.HCM về phát triển du lịch TP.HCM ngày 24-5, bà Nguyễn Thị Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM, bức xúc cho biết: Các cơ quan chức năng xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn nhưng chỉ với việc gia hạn miễn visa mà phải làm từng năm một.

"Ngay như việc miễn visa cho du khách năm quốc gia Tây Âu đến ngày 30-6 hết hạn và chúng tôi đã kiến nghị từ đầu năm nhưng đến giờ này chưa có động tĩnh gì. Tôi thấy vấn đề này có vai trò của Sở Du lịch vì Hiệp hội gửi văn bản cho Sở thì Sở không trả lời. Không biết Sở có kiến nghị với Tổng cục không?” - bà Khánh chất vấn.

Cùng ý kiến trên một doanh nghiệp cho biết muốn du lịch TP.HCM phát triển thứ nhất là về cơ chế phải thông thoáng. Chẳng hạn năm 2017 ngàn du lịch muốn mỗi năm đạt 10 triệu khách quốc tế thì đầu tiên là phải mở cửa, cần tiếp tục thông thoáng về visa.

“Vấn đề này, Hiệp hội liên tục kiến nghị lên Bộ Ngoại giao. Các nước xung quanh ai cũng mở cửa cho du lịch rồi. Chúng tôi chỉ xin cơ chế bằng Lào, Campuchia thôi. Muốn bằng Thái Lan, Singapore… ít nhất đầu vào phải mở cửa” - vị này nhấn mạnh.

Để có sản phẩm du lịch nào hút khách thì TP.HCM chưa có

Mặt khác, đại diện công ty trên cũng cho rằng Nhà nước phải đầu tư các văn phòng du lịch đại diện ở nước ngoài. Hiện tại ở TP.HCM có các văn phòng đại diện Tổng cục Du lịch Thái Lan, Singapore… họ đến tiếp cận với từng doanh nghiệp để lôi kéo khách đến với họ. Chứ để một mình doanh nghiệp lo thì không có kinh phí để ra nước ngoài làm văn phòng đại diện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.