Du lịch Việt 'không biết ăn nói thế nào' với khách Tây

(PLO) Các doanh nghiệp du lịch Việt Nam đang hoang mang,  không ăn nói sao với đối tác nước ngoài.

Bà Trần Thị Việt Hương, Giám đốc Ban tiếp thị công ty du lịch Vietravel cho biết hiện nay, gần đến ngày hết hạn áp dụng chính sách gia hạn miễn visa cho du khách năm nước Tây Âu (30/6/2017) mà Chính phủ vẫn chưa ký lệnh tiếp tục gia hạn.

Điều này sẽ ảnh hưởng đến quyết định chọn điểm đến của du khách các quốc gia này trong năm sau. Vì khách Châu Âu thông thường lên kế hoạch du lịch từ trước sáu tháng đến một năm.

Cùng ý kiến trên bà Nguyễn Thị Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch TP.HCM, cho biết từ đầu năm 2016 Hiệp hội đã có văn bản kiến nghị lên Bộ văn hóa thể thao và du lịch tiếp tục gia hạn miễn visa công dân năm quốc gia Tây Âu trong thời hạn năm năm  1-7-2016 đến ngày 30/6/2022. 

Đồng thời, thời hạn tạm trú tại Việt Nam tăng lên 30 ngày thay vì 15 ngày, xin được miễn visa chặng hai (sau khi khách vào Việt Nam đi du lịch sang nước thứ hai, thứ ba rồi trở lại Việt Nam để về nước)…Tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi nào từ các cơ quan trên.

“Các doanh nghiệp đều không ăn nói sao với đối tác. Khách Châu Âu thường lên kế hoạch cho chuyến đi từ sớm và thời gian du lịch kéo dài thì với một năm hiệu lực đến tháng 6/2017 vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế của du khách cũng như doanh nghiệp”, bà Khánh chia sẻ.

Bên cạnh đó Hiệp hội còn kiến nghị Bộ văn hóa thể thao và du lịch, Tổng cục du lịch…xem xét chính sách miễn visa cho các nước Úc, New Zealand, Mỹ, Canada, Áo, Hà Lan, Bỉ, Ấn Độ và Uzbekistan…Đây là thị trường nguồn khách lớn đến Việt Nam.

“Chúng tôi thiết nghĩ trong giai đoạn sắp tới, chính phủ nên gia tăng thời gian áp dụng đến năm năm không chỉ cho những quốc gia Tây Âu mà cho các thị trường tiềm năng khác như Châu Mỹ, Úc …”, bà Hương nhấn mạnh.

Hiệp hội du lịch TP.HCM cho biết trong sáu tháng cuối năm năm 2016, du khách đến từ năm quốc gia trên đạt gần 400 ngàn lượt, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2015.

Du lịch Việt Nam không nhanh nhạy nắm bắt cơ hội để thúc đẩy du lịch

Được biết hiện nay Việt Nam chỉ miễn visa cho 22 nước, trong khi Thái Lan miễn visa cho công dân 61 nước và vùng lãnh thổ, Malaysia miễn visa cho công dân 155 nước và vùng lãnh thổ, Singapore miễn visa cho công dân 158 nước và vùng lãnh thổ…

Bà Hương cho rằng hiện nay ngành du lịch tại các quốc gia trong khu vực đang phát triển nhanh chóng và cạnh tranh. Như văn phòng đại diện của Tổng cục Du lịch Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan … liên tục đưa ra các chính sách mới, chương trình khuyến mại, sản phẩm mới để kích cầu du lịch.

Trong cuộc chiến cạnh tranh đó, nhanh thắng chậm là một trong những yếu tố quan trọng để quyết định sự thành công. Trong khi đó, ngành du lịch Việt Nam không nhanh nhạy, kịp thời nắm bắt thời cơ để thúc đẩy quảng bá du lịch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.