Dự kiến 70% thí sinh chọn môn thi khoa học tự nhiên

(PLO)- TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc ĐHQG TP.HCM, cho biết số liệu này dựa trên kết quả thí sinh đăng ký thi THPT năm 2015 và 2016.

TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, dự báo như vậy tại Hội nghị hợp tác về hướng nghiệp, tuyển sinh - đào tạo - nghiên cứu khoa học, tổ chức tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM ngày 6-1.

30% thí sinh còn lại sẽ chọn môn thi khoa học xã hội. Theo TS Nghĩa, số liệu này dựa trên kết quả đăng ký thi THPT năm 2015 và 2016. Ngoài ra, có khoảng 30% thí sinh tự do sẽ tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Các địa phương cần tính toán, bố trí thời gian, địa điểm hợp lý đối với số thí sinh này do một số môn thi không trùng môn thi với số thí sinh còn lại.

TS Nghĩa đánh giá việc tách bạch việc thi-xét tuyển trong hai năm 2015-2016, chưa thể đánh giá kết quả cụ thể, bởi trong năm 2016, có khoảng 40% số trường ĐH tuyển sinh đạt 95% chỉ tiêu. Ngược lại, năm 2015, số trường đạt chỉ tiêu tuyển sinh 100% khá cao.

Năm 2017, đáng lưu ý nhất là đề thi có nhiều thay đổi, chủ yếu là thi trắc nghiệm, kể cả môn ngữ văn. Nhìn tổng thể số môn thi giảm nhưng thực tế tăng do có môn khoa học tự nhiên (các môn lý-hóa-sinh) và khoa học xã hội (các môn sử-địa-giáo dục công dân). Thời gian thi lại rút ngắn, do vậy giáo viên cần tập trung hướng dẫn học sinh làm quen với dạng đề thi trắc nghiệm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.