Du khách nước ngoài chạy xe máy ngược chiều ở Nha Trang sẽ bị phạt thế nào?

(PLO)- Người nước ngoài vi phạm các quy định khi tham gia giao thông thì vẫn bị xử lý theo quy định như người Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, mạng MXH xuất hiện clip ghi cảnh du khách nước ngoài chạy xe máy ngược chiều ở Nha Trang, lạng lách qua các phương tiện rất nguy hiểm.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã xác định danh tính người đàn ông đi xe máy ngược chiều trên đường Trần Phú, người này có quốc tịch Nga và công an đang thực hiện xử lý theo quy định.

Clip ghi cảnh người nước ngoài chạy xe máy ngược chiều trên đường Trần Phú ở Nha Trang

Nhiều bạn đọc thắc mắc: Người nước ngoài khi vi phạm giao thông tại Việt Nam sẽ bị xử lý như thế nào?

Luật sư Trương Văn Tuấn, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết trong theo clip trên, người điều khiển phương tiện giao thông đã có hành vi không chấp hành “báo hiệu đường bộ” theo Điều 11 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024. Cụ thể là điều khiển phương tiện giao thông đi ngược chiều.

Tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 168/2024 (xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ) quy định đối tượng áp dụng nghị định này là: “Cá nhân, tổ chức Việt Nam; cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Do đó, người Việt Nam hay người nước ngoài đều phải chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông, trường hợp vi phạm thì tùy theo tính chất và mức độ của hành vi mà sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Vì vậy, nếu người nước ngoài vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường bộ khi tham gia giao thông thì vẫn bị xử lý như người Việt Nam.

Cụ thể, theo khoản 7 Điều 7 Nghị định 168/2024, hành vi “Đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản này và các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định, sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng.

Ngoài ra, trong trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông không có giấy phép lái xe, giấy phép lái xe không phù hợp với loại xe đang điều khiển thì người vi phạm còn có thể bị xử phạt theo quy định khoản 5 Điều 18 Nghị định 168/2024 với mức phạt tiền từ 2-4 triệu đồng khi điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh đến 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến 11 kW; hoặc mức phạt là 6-8 triệu đồng khi điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh trên 125 cm3 trở lên hoặc có công suất động cơ điện trên 11 kW, theo khoản 7 Điều 18 Nghị định 168/2024.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.