Dự án cư xá Thanh Đa, TP.HCM nhiều năm lỗi hẹn, người dân không thể sửa chữa nhà

 (PLO)- Các tòa nhà trong khu cư xá Thanh Đa quận Bình Thạnh, TP.HCM đang xuống cấp nghiêm trọng trong khi dự án giải tỏa, di dời vẫn nằm trên giấy. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cư xá Thanh Đa, tọa lạc tại phường 27, quận Bình Thạnh là một trong những khu dân cư lâu đời nhất tại TP.HCM. Được xây dựng từ năm 1972, đến nay, khu vực này đã xuống cấp nghiêm trọng cả về kết cấu lẫn cơ sở hạ tầng.

Thế nhưng, dự án xây mới cụm 8 lô số cư xá Thanh Đa vẫn chưa thể thực hiện do nhiều vướng mắc khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Cư xá Thanh Đa sau 50 năm sử dụng đã xuống cấp nặng.

Cư dân mong chờ từng ngày

Những tòa nhà đã 50 năm tuổi của khu cư xá Thanh Đa nằm san sát nhau, kết nối qua những lối đi nhỏ hẹp, bị bóp nghẹt bởi đủ thứ đồ đạc. Đa phần những tòa nhà nhuộm màu thời gian này đều phủ kín rong rêu, dây điện chằng chịt.

cư xá thanh đa
Dây điện chằng chịt, chuồng cọp bủa vây tòa IX, cư xá Thanh Đa. Ảnh: NH
cu-xa-thanh-da-24.jpg
Những lối đi sâu hun hút, không có đèn. Ảnh: NH

Một ngày tháng 8, chúng tôi tìm đến lô IX và lô X của cư xá Thanh Đa, khu vực được cho là xuống cấp nghiêm trọng hơn cả trong tổng số 6 tòa nhà chưa thực hiện di dời, giải tỏa của dự án cụm 8 lô số cư xá Thanh Đa. Nhìn từ bên ngoài, tòa nhà đã vô cùng cũ kỹ. Không khó để hình dung ra bên trong các tòa nhà này những hạng mục xây dựng đã xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.

cu-xa-thanh-da-12.jpg
Những thanh sắt dễ dàng bị kéo rơi ra ngoài. Ảnh: NH
cu-xa-thanh-da-10.jpg
Hệ thống chữa cháy... vô hiệu. Ảnh: NH

Ông Thanh Quang, cư dân của cư xá Thanh Đa dẫn chúng tôi lên tầng 1, lô số IX - nơi ông và gia đình 4 thành viên sinh sống hơn 25 qua.

Men theo lối đi, cầu thang là những mảng tường bong tróc, ẩm mốc, nứt nẻ. Dưới chân là nền gạch sụt lún, bong tróc để lộ ra những lớp xi măng. Lối đi dọc theo hành lang dẫn vào các căn hộ sâu hun hút, thiếu ánh sáng do không được trang bị đèn.

cu-xa-thanh-da-11.jpg
Những biển hiệu được người dân dựng tạm bợ để ngăn nước mưa hắt vào lối đi. Ảnh: NH
cu-xa-thanh-da-9.jpg
Rác thải khắp nơi. Ảnh: NH

"Khoảng thời gian trước mùa dịch Covid-19, tôi đã nghe thông tin về dự án giải tỏa khu vực này nhưng đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Hầu hết các căn hộ ở đây đều đã xuống cấp, tường nhà bong tróc, nứt toác, nhiều thanh sắt lộ ra, chỉ cần dùng tay kéo là sắt rơi ra.

Nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng, rỉ sét, mưa thì dột, người dân phải dùng đồ che chắn để nước mưa không tạt vào nhà. Đáng nói, hệ thống phòng cháy chữa cháy dường như chỉ còn là những hộp rỗng đính lên tường, thiết bị hỏng hóc do không được bảo trì thường xuyên" - ông Quang chia sẻ.

Trước đó, từ năm 2012, lô IV và VI của cư xá bị nghiêng, sụt lún nghiêm trọng nên cư dân tại đây đã được di dời đi nơi khác. Hai lô nhà số IV và VI được phá bỏ.

cu-xa-thanh-da-8.jpg
Các hạng mục xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: NH
cu-xa-thanh-da-22.jpg

Cách đó không xa là hộ gia đình ông Nguyễn Tiến Phát, người đã sinh sống 30 năm tại lô số X. Ông Phát cho biết trước đây khu vực này có 2 tòa nhà bị nghiêng, sụt lún nghiêm trọng nên người dân được di dời đi nơi khác.

"Tôi có người thân đã di dời và được biết rằng đến nay người dân chỉ được cấp nơi ở tạm thời, chưa có văn bản rõ ràng. Người đi cũng lo lắng mà người ở lại thì như ngồi trên đống lửa." - ông Phát nói.

cu-xa-thanh-da-16.jpg
Tường nhà ẩm mốc, hằn dấu vết của thời gian. Ảnh: NH

Về việc di dời 6 lô còn lại đến nay người dân chỉ nghe truyền miệng, chưa có văn bản, thông tin chính thức nào từ cơ quan chức năng.

Trong khi đó, đa phần các tòa nhà đều đã xuống cấp nghiêm trọng, người dân tự cơi nới, sửa sang, làm chuồng cọp, thay đổi kết cấu, kiến trúc nhà cho nhiều mục đích khác nhau nên không còn giữ nguyên hiện trạng ban đầu. Vô hình trung càng làm khu nhà thêm mất an toàn.

cu-xa-thanh-da-25.jpg
Chuồng cọp được người dân cơi nới.

"Nhà tôi mỗi năm đều phải bỏ tiền ra sửa chữa, hư hỏng nghiêm trọng nhất là nền nhà, vừa sửa xong vài tháng lại hư, nước bên dưới cứ xì lên làm hư hỏng nhà.

Tường nhà cũng thường xuyên bị bong tróc, thỉnh thoảng nước từ đâu đẩy ra. Mỗi khi có đợt triều cường hoặc mưa lớn là khu vực bị ngập, ẩm thấp. Người dân ở đây ai cũng mong muốn sớm được đền bù, giải tỏa, di dời đi nơi khác để ổn định đời sống" - ông Phát bày tỏ.

cu-xa-thanh-da-19.jpg
Người dân sống trong khu vực mong muốn sớm được di dời.

Nhiều năm qua, người dân sống trong khu vực cư xá Thanh Đa đều mong ngóng khu đất dự định làm khu tái định cư cho người dân ngay bên cạnh. Tuy nhiên, khu đất hiện vẫn được bao bọc bằng tôn, bên trong mọc đầy cỏ dại, không có công nhân máy móc thi công và chưa rõ số phận dự án.

cu-xa-thanh-da.jpg
Khu đất - nơi 2 chung cư lô số IV và VI đã phá dỡ năm 2012 đang được rào tôn. Người dân cho biết đây là nơi sẽ xây dựng 2 toà nhà tái định cư tại chỗ cho người dân bị giải toả.

Vẫn phải chờ thủ tục pháp lý

Theo UBND quận Bình Thạnh, hiện nay dự án có vướng mắc về cơ sở áp dụng luật (áp dụng theo luật về Đất đai hay luật về Nhà ở) trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và giao đất nên chưa triển khai được. Hiện vấn đề này đang được các sở ngành nghiên cứu tham mưu UBND TP quyết định, làm cơ sở để thực hiện.

cu-xa-thanh-da-17.jpg
Dự án gặp vướng mắc về cơ sở áp dụng luật.

Hiện UBND quận Bình Thạnh đang thực hiện việc nghiên cứu, đề xuất hệ số K bồi thường khi cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư bị hư hỏng, xuống cấp của dự án để trình Sở Xây dựng thẩm định và trình UBND TP.HCM phê duyệt theo quy định.

Lối đi phủ rong rêu tại lô số IX, cư xá Thanh Đa.

Lối đi phủ rong rêu tại lô số IX, cư xá Thanh Đa.

Nhằm gỡ vướng cho dự án, UBND quận Bình Thạnh đã kiến nghị UBND TP sớm kết luận thực hiện việc áp dụng cơ chế, chính sách theo Luật Đất đai hoặc Luật Nhà ở để thực hiện dự án xây dựng cụm chung cư lô số - cư xá Thanh Đa, phường 27 (vốn doanh nghiệp) sau khi Sở Xây dựng tham mưu, trình văn bản chỉ đạo thực hiện.

Cụm 8 lô chung cư lô số nằm trong tổng thể 23 lô chung cư ở cư xá Thanh Đa được xây dựng từ trước năm 1972. Năm 2010, TP.HCM đã có chủ trương tháo dỡ, xây mới cư xá này để chỉnh trang đô thị, đảm bảo an toàn cho người dân. Đến năm 2017, dự án xây mới cụm 8 lô số cư xá Thanh Đa được HĐND TP.HCM thông qua. Năm 2020, dự án được UBND quận Bình Thạnh phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500.

Theo đó, 8 chung cư lô số này với diện tích hơn 7,32 ha, sẽ được xây dựng lại thành 7 tòa nhà từ 38 - 45 tầng. Trong đó, có 2 tháp được xây để tái định cư cho người dân tại chỗ, các tháp còn lại sẽ bố trí nhà ở thương mại và các chức năng hỗn hợp khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.