Đồng hành cùng thực tập sinh sang Nhật làm việc

(PLO)- Chương trình nhằm cung cấp thông tin đa chiều, cận cảnh về lĩnh vực xuất khẩu lao động, đặc biệt là thị trường Nhật.

Năm 2017 cả nước đưa hơn 134.700  lao động đi nước ngoài làm việc, vượt 28,3% so với kế hoạch năm và bằng 106,7% so với tổng số lao động đi xuất khẩu trong năm 2016. Đây là năm thứ 4 liên tiếp số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vượt mức 100.000 lao động/năm.

Các chuyên gia nhận định, thị trường xuất khẩu lao động chính tiếp tục có nhu cầu tuyển dụng lao động Việt Nam cao gồm: Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc,…

Cục quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) đánh giá Nhật Bản là thị trường có nhu cầu lao động việc nhiều, lương cao và có chính sách an sinh, bảo hiểm tốt đối với người lao động.

Sau thời gian thực tập 3 năm (hiện được gia hạn 5 năm) khi về nước, thực tập sinh có cơ hội tiếp tục làm việc tại các công ty Nhật hoạt động tại Việt Nam thu nhập ổn định. Vậy trước đi sang Nhật làm việc người lao động cần chuẩn bị những gì, chi phí ra sao, thời gian làm việc trong bao lâu, sau ba năm làm việc họ có bao nhiêu tiền,… đây là những vấn đề phụ huynh, thực tập sinh quan tâm.

Chủ doanh nghiệp Nhật hướng dẫn thực tập sinh tham gia bài thực hành thu gom hoa trước khi sang Nhật làm việc. Ảnh: P.ĐIỀN

Ngoài ra, người lao động cũng quan tâm đến các chính sách hỗ trợ người tham gia xuất khẩu lao động (như vay vốn, tiền kí quỹ,…). Trước khi sang Nhật làm việc cần chuẩn hành trang gì? Thời gian học tiếng Nhật, kĩ năng, lối sống, thái độ ứng xử, tác phong làm việc và văn hóa Nhật trong bao lâu?

Bên cạnh đó, tình trạng “cò” trong lĩnh vực xuất khẩu lao động cũng tác động không tốt đến các công ty xuất khẩu lao động làm ăn đàng hoàng và vẫn còn thủ tục vướng mắc đối với doanh nghiệp xuất khẩu lao động.

Nhằm cung cấp thông tin đa chiều, cận cảnh về lĩnh vực xuất khẩu lao động, đặc biệt là thị trường Nhật, báo Pháp Luật TP.HCM  phối hợp cùng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) và các công ty xuất khẩu lao động tổ chức giao lưu trực tuyến “Đồng hành cùng thực tập sinh sang Nhật làm việc”.

Thời gian: 8 giờ ngày 27 tháng 3 năm 2018.

Địa điểm: Trụ sở báo Pháp Luật TP.HCM,  số 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Kính mời đọc giả đặt câu hỏi tại: baophapluat@phapluattp.vn

Các vị khách mời tham gia chương trình:

Ông Nguyễn Gia Liêm, Cục phó Cục quản lý lao động ngoài nước- Bộ LĐ-TB&XH.

Công ty TNHH Sen Đại Dương (Lotus Ocean)

CN Công ty  CP Xuất Khẩu Lao Động và DVTM Biển Đông (ESTRALA.,JSC).

Công ty TNHH Dịch vụ quốc tế Sài Gòn (Saigon Inserco).

Công ty CP Thương mại Đầu tư và phát triển nguồn nhân lực (Tracimexco).

Công ty CP Nhân lực Quốc tế (Sovilaco).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.