Công ty Nhật “săn” lao động Việt Nam về nước

Một thực tế là phần lớn người lao động xuất khẩu khi hết hạn về nước đều loay hoay tìm kiếm việc làm, còn các cơ quan quản lý nhà nước thì không nắm được lao động trở về nước họ đang làm gì.

Còn với thị trường lao động Nhật Bản, sau khi hết hạn về nước, các hiệp hội, công ty Nhật đã tổ chức phỏng vấn, tiếp nhận lao động vào làm việc tại các công ty Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam.

Sáng 23-9, tại TP.HCM, Hiệp hội Nhân lực Quốc tế Nhật Bản (IM Japan), đơn vị đưa thực tập sinh sang Nhật Bản làm việc đã cùng các công ty Nhật Bản tổ chức phỏng vấn 11 thực tập sinh sau khi hết hạn làm việc ở nước Nhật. Các ngành nghề tuyển lao động lần này là thi công máy móc, bao bì công nghiệp, ép kim loại, sơn, gia công máy móc,…

Ngồi đợi con phỏng vấn ở ngoài hành lang, ông Trần Văn Hồng (quê Tiền Giang), cha của anh Trần Văn Minh Lý, bày tỏ: “Tôi động viên con tôi nên quay trở lại làm việc cho công ty Nhật trong nước, một phần vì thu nhập cao, mặt khác họ có tính kỷ luật cao, tác phong làm việc rất chuyên nghiệp. Con tôi được tôi luyện trong môi trường quân đội trước khi sang Nhật làm việc, tôi tin con tôi sẽ thăng tiến trong công việc khi làm việc với các công ty Nhật Bản”.

Ông Masumi Higuma, Trưởng đại diện IM Japan tại Việt Nam, cho biết đây là lần thứ tư tổ chức này kết nối với các công ty Nhật tại Việt Nam phỏng vấn tuyển dụng lao động từ Nhật trở về nước. Theo đó có khoảng 200 người trong số 850 thực tập sinh đã hết hạn về nước, trong đó có khoảng 100 lao động đã nhận việc tại Vinashin.

PHONG ĐIỀN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.