Doanh nghiệp Nhật đang cần 10.000 lao động Việt Nam

Trong những năm gần đây, nhu cầu tiếp nhận lao động nước ngoài tại Nhật Bản rất lớn và hầu hết các công ty Nhật đều ưu tiên tuyển lao động Việt Nam. Bên cạnh đó, hiện đang có một làn sóng doanh nghiệp Nhật đầu tư vào Việt Nam.
Mới đây, tại Đồng Nai, Trường cao đẳng nghề Đồng Nai phối hợp cùng Công ty Esuhai-Kaizen Yoshida School (Esuhai) đã tổ chức Hội thảo giới thiệu chương trình việc làm Nhật Bản.

 Hội thảo có sự tham dự của đông học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn Đồng Nai.

 Tại đây, ngoài tìm hiểu thông tin, được tư vấn về thị trường lao động Nhật Bản, người lao động còn có thể đăng ký làm việc cho các công ty Nhật Bản tại Việt Nam, các khu công nghiệp Đồng Nai hoặc tham gia làm việc tại Nhật Bản dưới hình thức thực tập sinh.

 Theo Công ty Esuhai, trong những năm gần đây, nhu cầu tiếp nhận lao động nước ngoài tại Nhật Bản rất lớn và hầu hết các công ty Nhật đều ưu tiên tuyển lao động Việt Nam. Bên cạnh đó, hiện đang có một làn sóng doanh nghiệp Nhật đầu tư vào Việt Nam.

 Chỉ tính 10 tháng đầu năm 2012, đã có hơn 4.000 lao động Việt Nam sang Nhật làm việc, nâng tổng số lao động Việt Nam tại Nhật lên khoảng 18.000 lao động. Thu nhập của mỗi lao động hiện nay hơn 30 triệu đồng/tháng.

 Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Giám đốc Công ty Esuhai cho biết đa số lao động Việt Nam đều hiểu Nhật Bản là một thị trường lao động hấp dẫn với mức lương cao. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nghĩ doanh nghiệp Nhật chỉ chọn những lao động có trình độ cao, cơ hội tiếp cận các công ty Nhật là không nhiều.

 Thực tế hoàn toàn khác, bởi nhu cầu tuyển dụng lao động của các công ty Nhật có trình độ rất đa dạng (tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên) với nhiều ngành nghề như cơ khí, thủy sản, may mặc…

 Riêng năm nay, các doanh nghiệp Nhật Bản cần tới 10.000 lao động Việt Nam, lĩnh vực được tuyển dụng nhiều là nông nghiệp và chế biến thủy - hải sản.

 Ngoài trả lương cao, các công ty của Nhật còn thực hiện rất tốt các chế độ phụ cấp, thưởng cho người lao động.

 Đặc biệt, sau thảm họa động đất và sóng thần, doanh nghiệp Nhật đã giành rất nhiều thiện cảm cho lao động nước ta (thời điểm đó hầu hết lao động Việt Nam đều tình nguyện ở lại).

 Ông Nghĩa nhấn mạnh: “Người lao động muốn qua Nhật làm việc phải trực tiếp đến các công ty được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực này, tuyệt đối không liên hệ với bất kỳ khâu trung gian nào”.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.