Đội tuyển Malaysia đi tìm “sân chơi sang chảnh” để tiếp tục đánh bại tuyển Việt Nam

(PLO)- Đội tuyển Malaysia tham dự giải quốc tế cực chất để không cho tuyển Việt Nam đòi nợ ngày 31-3-2026.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển Malaysia sẽ tham dự CAFA Cup vào tháng 9 tới nhằm tiếp tục nâng chất, không cho tuyển Việt Nam thắng họ ở lượt về bảng F, vòng loại Asian Cup 2027 vào năm sau, khi họ đã thắng thầy trò HLV Kim Sang-sik đến 4-0 ở lượt đi.

Đội tuyển Malaysia sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế vào tháng 9 tới là CAFA Cup, còn gọi là giải Vô địch các quốc gia Trung Á, nó tương đương như AFF Cup ở Đông Nam Á.

HLV- Kim- Sang-sik-2.jpg
Đội tuyển Malaysia tiếp tục săn lùng "cầu thủ di sản" để phủ đầu tuyển Việt Nam ở lượt về ngày 31-3-2026. Ảnh: FAM

Tuy nhiên CAFA Cup cực chất vì có nhiều đội mạnh, có suất dự World Cup 2026 như Iran, bên cạnh đó là Uzbekistan,Tajikistan, Kyrgyzstan, Oman, Afghanistan.

Đại diện đến từ Đông Nam Á tham dự CAFA Cup như một khách mời mà không vướng bận sự phân chia khu vực theo địa lý. Nó hoàn toàn giống với Copa America có một khách mời châu Á, thường là nhà vô địch Asian Cup, hay CONCACAF Gold Cup vậy.

HLV Peter Cklamovski của đội tuyển Malaysia rất hân hoan khi LĐBĐ Malaysia quyết liệt giúp đội tuyển tham dự giải đấu chất lượng này.

Doi- tuyen- Malaysia-4.jpg
HLV Peter Cklamovski của đội tuyển Malaysia rất vui khi đội sẽ tham dự CAFA Cup vào tháng 9 tới để nâng chất.

Mục tiêu trước mắt của đội tuyển Malaysia, của HLV Peter Cklamovski là giúp đội tuyển Malaysia lên ngôi nhất bảng F, tức có tấm vé đi Asian Cup 2027 rồi tính tiếp. Hiện nay việc săn lùng “cầu thủ di sản” có dòng máu Malaysia được CEO Robert Friend tiếp tục thực hiện quyết liệt.

Đội tuyển Malaysia quyết liệt nâng cấp chuyên môn để mạnh mẽ hơn, mà cụ thể là phải đánh bại hoặc không thua tuyển Việt Nam ở lượt về, sau lượt đi họ thắng 4-0. Trận lượt về tuyển Việt Nam tiếp Malaysia cũng là lượt đấu cuối cùng bảng F vào ngày 31-3-2026.

Doi- tuyen- Malaysia-2.jpg
Rasid Safawi (11) rất hay, nhưng cũng không thể góp mặt trong trận đội tuyển Malaysia thắng Việt Nam 4-0 đêm 10-6. Ảnh:FAM

Trong khi đó, tiền đạo Safee Sali, thế hệ vàng lên ngôi AFF Cup 2010 của tuyển Malaysia ủng hộ “cầu thủ di sản” của đội tuyển Malaysia hiện nay, vì bóng đá ngày nay buộc phải cạnh tranh dữ dội. Cầu thủ nội phải tự thay đổi thái độ, tự nâng cấp chính mình mới có thể vào đội tuyển.

Tuy nhiên nhà vô địch AFF Cup 2010 này cũng nhấn mạnh, đào tạo trẻ trong nước phải được chú trọng, đồng thời phải làm cuộc cách mạng nâng cấp đội ngũ HLV đào tạo trẻ. Tài năng sinh ra và lớn lên ở Malaysia rồi khoác áo tuyển Malaysia vẫn là phương án tốt nhất, bền vững nhất trong việc nâng cấp bóng đá quốc gia.

vdks_1749001410.jpg
Tài năng trong nước Arif Aiman Hanapi (12) của đội tuyển Malaysia đủ sức cạnh tranh với "cầu thủ di sản" trong đội. Ảnh:FAM

Cầu thủ nội nên coi “cầu thủ di sản” của Malaysia là sự tích cực thay vì phân biệt và không ưa thích. Cách nhìn nhận của Safee Sali cũng hoàn toàn giống đàn em Rasid Safawi của đội tuyển Malaysia hiện nay. Safawi hầu như không có cơ hội ra sân dù được gọi vào tuyển Malaysia.

Safawi nhận xét: “Ra những giải quốc tế mạnh, chúng ta cần cầu thủ khỏe, giỏi, bền, chuyên môn cao thì mới có hy vọng đi sâu, còn cầu thủ Malaysia không làm được điều đó thì chấp nhận không được đá ở tuyển".

Phải có một sự lựa chọn, cầu thủ nội trong đó có Safawi muốn đá tuyển Malaysia thì phải giỏi chuyên môn, phải chấp nhận cạnh tranh với “cầu thủ di sản”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.