Đội tuyển Việt Nam lép vế Malaysia, Thái Lan, Indonesia

(PLO)- Thất bại 0-4 trước chủ nhà Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 là một cú sốc lớn của đội tuyển Việt Nam khi lép vế trong xu hướng nhập tịch ngoại binh so với các đối thủ trong khu vực, dù đây không hẳn là cách làm bền vững.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển Việt Nam từng có ngoại binh nhập tịch từ trước năm 2008 nhưng đội hình vô địch Đông Nam Á của thầy trò Calisto không sử dụng lực lượng này. Gần đây, xu hướng này phát triển rầm rộ khi các nước láng giềng xem đây là “đường tắt” để chuyển mình mạnh mẽ với chính sách nhập tịch cầu thủ bài bản và quyết liệt.

Hiệp sĩ Beckham gây bất ngờ cho CLB Inter Miami

Hiệp sĩ Beckham gây bất ngờ cho CLB Inter Miami

(PLO)- Ngay sau khi được phong tước hiệp sĩ bởi Vua Charles, David Beckham – Chủ tịch kiêm đồng sở hữu CLB Inter Miami – đã có màn xuất hiện đầy bất ngờ tại sân tập đội bóng, chỉ vài giờ trước trận mở màn Club World Cup.

Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, Malaysia đã lột xác hoàn toàn. Từ chỗ bị loại sớm ở AFF Cup và thua cả Campuchia, họ biến thành một đội bóng đẳng cấp với đội hình có tới 9 cầu thủ nhập tịch thi đấu chính thức, nhiều người trong số này đến từ La Liga, Super Lig Thổ Nhĩ Kỳ hay các giải vô địch quốc gia châu Âu khác. Malaysia không giấu giếm tham vọng: dùng kết quả ngắn hạn làm bàn đạp cho giấc mơ World Cup.

Làng bóng Indonesia cũng đang đi theo hướng đó. HLV Patrick Kluivert sở hữu đội hình gần như Âu hóa với loạt cầu thủ gốc Hà Lan, Bỉ, Anh. Còn nhớ Indonesia từng thắng đội tuyển Việt Nam cả hai lượt trận tại vòng loại World Cup 2026, nhất là trận thắng đậm đà 3-0 ở lượt về trên sân Mỹ Đình hồi tháng 3 năm ngoái khiến HLV Troussier mất ghế.

Đội tuyển Việt Nam
Malaysia có đến 18 ngoại binh nhập tịch cho vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: AFC.

Không phải ngẫu nhiên mà hai quốc gia này đang tăng vọt trên bảng xếp hạng FIFA, đồng thời tạo ra bước nhảy lớn về chất lượng chuyên môn. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam nếu muốn có nhiều ngoại binh nhập tịch có chất lượng cũng không dễ dàng và cái chính là không phải con đường phát triển bền vững.

Trong những năm gần đây, VFF mở cửa cho cầu thủ gốc Việt như Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh, Đặng Văn Lâm,… Nhưng điều đáng nói là lực lượng nhập tịch của đội tuyển Việt Nam vừa ít về số lượng, vừa kém xa về chất lượng so với những gì Indonesia hay Malaysia đang sở hữu.

Nhìn vào thực tế, đội tuyển Việt Nam đang thiếu hụt nghiêm trọng ở một số vị trí trọng yếu: trung phong đẳng cấp, trung vệ có thể hình tốt, tiền vệ đánh chặn giàu thể lực. Những điểm yếu này không thể khỏa lấp bằng các nội binh hiện tại trong khi cầu thủ nhập tịch đang được lựa chọn chưa thật sự chiến lược.

doi-tuyen-viet-nam-lep-ve-malaysia-thai-lan-indonesia (3).jpg
HLV Patrick Kluivert có dàn cầu thủ châu Âu chất lượng. Ảnh: EPA.

Hiện tại, xu hướng nhập tịch ngoại binh của các đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia hay Malaysia, Thái Lan, Philippines, Campuchia,… đang phát triển mạnh mẽ, cả cho lứa trẻ. Tại SEA Games 31 tổ chức ở Việt Nam, U-22 Thái Lan đã gây ấn tượng mạnh khi vào tới trận chung kết với một dàn cầu thủ gốc nước ngoài như Jonathan Khemdee (gốc Đan Mạch), Patrik Gustavsson, William Gabriel (gốc Thụy Điển), Ben Davis (từng chơi cho đội trẻ Anh).

Sau giải đấu này, những cái tên kể trên đều đã được đôn lên đội tuyển quốc gia và trở thành trụ cột của “Voi chiến”. Bên cạnh đó, Thái Lan còn sở hữu hàng loạt cái tên như Nicholas Mickelson (Na Uy), Elias Dolah (Thụy Điển), Marco Ballini (Ý), James Beresford (Anh), Manuel Bihr (Đức), Thanawat Seungchitthawon (từng khoác áo U-17 Pháp).

Đó chính là nguồn lực Thái kiều dồi dào, mang lại sự cạnh tranh lành mạnh với các cầu thủ bản địa và nâng tầm đội tuyển. Những cầu thủ này không chỉ có lợi cho thành tích của đội tuyển quốc gia, mà còn góp phần nâng chất lượng giải Thai-League khi trở về chơi bóng tại quê nhà.

doi-tuyen-viet-nam-lep-ve-malaysia-thai-lan-indonesia (1).jpg
Duy Mạnh và đồng đội tuyển Việt Nam không thể chống chọi với các ngoại binh nhập tịch giỏi của Malaysia. Ảnh: AFC.

So với Thái Lan, bóng đá Indonesia thậm chí còn mạnh tay và toàn diện hơn trong chiến lược khai thác cầu thủ bản xứ. Từ khi tỉ phú Erick Thohir – cựu chủ tịch CLB Inter Milan – lên làm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), bóng đá xứ vạn đảo như được thổi luồng sinh khí mới. Giờ đây, họ có thể tung ra sân một đội hình gồm toàn các cầu thủ nhập tịch, với chất lượng thuộc hàng đầu Đông Nam Á.

Jay Idzes (đang thi đấu ở Serie A), Thom Haye (giải Hà Lan), Sandy Walsh (J-League), cùng những cái tên như Elkan Baggott, Rafael Struick, Ivar Jenner, Mees Hilgers… của đội tuyển Indonesia đã dần trở nên quen thuộc với người hâm mộ. Theo định giá của Transfermarkt, đội hình Indonesia hiện tại có giá trị lên tới 37,5 triệu euro, vượt xa Thái Lan (8,35 triệu euro) và Việt Nam (6,08 triệu euro). Đó chính là cơ sở để đội bóng này kỳ vọng vào suất dự vòng chung kết World Cup 2026, mục tiêu tưởng như xa vời trước đây, nhưng giờ hoàn toàn khả thi.

doi-tuyen-viet-nam-lep-ve-malaysia-thai-lan-indonesia (4).jpg
Bóng đá Indonesia hướng đến cuộc chơi lớn World Cup 2026 nhờ dàn ngoại binh nhập tịch hùng hậu. Ảnh: AFC.

Ở vòng loại thứ 3 khu vực châu Á, Indonesia từng đánh bại Saudi Arabia, thắng Trung Quốc, Bahrain, cầm hòa Úc và đang xếp thứ 4 bảng C với 9 điểm. Riêng với Malaysia, đối thủ trực tiếp của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, cũng không nằm ngoài xu hướng này.

HLV Peter Cklamovski có trong tay đội hình ngoại binh nhập tịch đáng chú ý như Hector Hevel (gốc Hà Lan), Gabriel Palermo (Tây Ban Nha), Matthew Davies (Úc), La’Vere Corbin-Ong (Barbados), Quentin Cheng (Trung Quốc), Daniel Ting, Stuart Wilkin, Hong Wan (Anh), Dion Cools (Bỉ), Fergus Tierney (Scotland), Nooa Laine (Phần Lan). Danh sách này cho thấy sự đa dạng và phong phú trong lựa chọn nhân sự của Malaysia.

CLB Bình Định mong manh nhất trong nhóm có nguy cơ xuống hạng

CLB Bình Định mong manh nhất trong nhóm có nguy cơ xuống hạng

(PLO)- Với thất bại đau đớn 1-5 ngay trên sân nhà trước Công an Hà Nội, CLB Bình Định không chỉ mất cơ hội vươn lên trong cuộc đua trụ hạng, mà còn đối diện viễn cảnh rơi xuống hạng Nhất nếu không kịp gượng dậy ở hai vòng đấu cuối V-League 2024-2025.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.