Đối thoại Triều Tiên 'bế tắc': Seoul xin lỗi, Bình Nhưỡng không nghe

(PLO)- Theo trang The Diplomat, lãnh đạo Triều Tiên ông Kim Jong Un mới đây đã “thẳng tay” khước từ lời xin lỗi của chính quyền Seoul sau vụ đấu pháo ngày 20-8 vừa qua.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, chính quyền nước này đã phải nâng mức báo động quân sự lên mức “Jindogae – 1” trong thang năm mức báo động chiến tranh của nước này, ám chỉ Hàn Quốc có nguy cơ bị đợt tấn công hay thậm chí bị xâm lược bất ngờ từ phía Bắc.

Theo The Diplomat, quân đội Hàn Quốc cũng đã nhanh chóng triển khai thêm nhiều khí tài quân sự quan trọng đến biên giới liên Triều. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cũng đã ra lệnh cho quân đội nước này trong tư thế sẵn sàng đáp trả bất kỳ đợt tấn công nào từ Triều Tiên.

 Theo trang The Diplomat, ông Kim Jong Un đã không chấp nhận lời xin lỗi từ Seoul sau vụ đấu pháo ngày 20-8.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc tỏ ra nghi ngờ về ý định tổ chức cuộc đối thoại công khai của Triều Tiên về vụ nã pháo lẫn nhau mới đây ở biên giới liên Triều, theo Sputnik News hôm 21-8.

Hôm 20-8, Triều Tiên đã nã pháo vào căn cứ quân đội Hàn Quốc ở khu vực phi quân sự hóa. Seoul đã đáp trả lại bằng việc nã hàng chục quả đạn pháo hạng nặng.
“Chúng tôi không thể không nghi ngờ về “thành ý” tổ chức đối thoại của với Hàn Quốc của Bắc Kinh” - hãng thông tấn Yonhap dẫn lời phát ngôn viên bộ Thống nhất Hàn Quốc Jeong Joon-hee cho hay trong một thông cáo báo chí hôm 21-8.

Đây là vụ đụng độ vũ trang lớn đầu tiên giữa Hàn Quốc và Triều Tiên diễn ra trong vòng 5 năm sau khi phía Hàn Quốc khôi phục việc phát thanh tuyên truyền quân đội bất chấp trước đó đã bị đình chỉ hoạt động trong hơn một thập kỷ.

 Cả quân đội Hàn Quốc và Triều Tiên đều được đặt trong tình trạng báo động, chuẩn bị tinh thần cho chiến tranh.

Hôm 15-7, Quân đội nhân dân Triều Tiên đã cảnh báo rằng nước này sẽ phá hủy hệ thống loa phát thanh của Hàn Quốc tọa lạc gần khu vực phi quân sự hóa này, nếu Seoul tiếp tục vận hành chúng. Đồng thời, Bình Nhưỡng đã bày tỏ thành ý sẵn sàng mở một cuộc đối thoại để tìm ra giải pháp thoát khỏi khủng hoảng.

Hôm 21-8, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã hạ lệnh cho quân đội nước này sẵn sàng chiến đấu sau vụ đấu pháo giữa hai nước.
Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đã cảnh báo rằng nước này sẽ thực hiện động thái cứng rắn hơn nếu phía Triều Tiên tiếp tục khiến căng thẳng leo thang.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.