Yonhap: Triều Tiên nã pháo vào biên phòng Hàn Quốc

(PLO) - Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), phía Triều Tiên vào ngày 20-8 đã bất ngờ nã pháo vào một đơn vị biên phòng Hàn Quốc đóng tại khu vực phía Tây biên giới liên Triều.

Trong khi đó, hãng tin Reuters lại đưa thông tin cho rằng phía Triều Tiên đã súng nhắm vào một loa phát thanh của Hàn Quốc tuyên truyền chống phá Bình Nhưỡng tại khu vực biên giới.

Hãng tin KBS của Hàn Quốc dẫn lời quan chức nước này cho biết quân đội Triều Tiên đã nã súng vào khoảng 4 giờ chiều ngày 20-8. Tuy nhiên bản tin không đề cập rõ Triều Tiên sử dụng loại vũ khí gì. 

Theo hãng tin AFP, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận quân đội nước này đã nã pháo đáp trả phía Triều Tiên. Bản thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, quân đội Triều Tiên đã nã một quả pháo nhắm vào một thị trấn của Hàn Quốc nằm gần biên giới hai nước.

Phía Seoul cho biết đã phát hiện di chuyển của quả đạn pháo này thông qua các thiết bị giám sát biên giới. Biên phòng Hàn Quốc đã nã nhiều loạt pháo đáp trả nhắm vào vị trí khai hỏa phát đạn đầu tiên của phía Triều Tiên. Hiện chưa có thông tin chi tiết về tình hình của thị trấn Hàn Quốc bị pháo kích.

 Khu vực phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đang trở nên căng thẳng sau sự cố nổ mìn hôm 4-8 làm hai binh sĩ Hàn Quốc trọng thương (Ảnh minh họa)

Tình hình biên giới Hàn Quốc – Triều Tiên hiện nay bắt đầu có dấu hiệu căng thẳng leo thang trở lại. Hồi đầu tháng này, một đơn vị biên phòng của Hàn Quốc đã vấp phải thiết bị nổ gần biên giới liên Triều. Chính quyền Seoul đã lên tiếng cáo buộc phía Triều Tiên gài mìn và đòi Bình Nhưỡng phải chịu trách nhiệm cho vụ việc.

Trong một diễn biến khác, Bộ ngoại giao Hàn Quốc ngày 19-8 cũng đã thông báo cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc các tình tiết và kết quả điều tra của Seoul liên quan đến vụ nổ mìn tại biên giới hai nước. Hàn Quốc yêu cầu tăng cường biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng để tránh các hành vi “khiêu khích” trong tương lai.
Vụ nổ ngày 4-8 vưa qua trong khu vực phi quân sự đã làm hai binh sĩ Hàn Quốc bị trọng thương và làm gia tăng căng thẳng tình hình bán đảo Triều Tiên. Phía chính quyền Bình Nhưỡng đã lên tiếng phủ nhận sự liên quan đến vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.