Hàn Quốc phát hiện Bình Nhưỡng triển khai tên lửa

(PLO) - Hãng tin RT (Nga) cho biết, phía Hàn Quốc vừa phát hiện các chuyển động quân sự ở Triều Tiên nhằm chuẩn bị tiến hành thêm các đợt thử tên lửa tầm gần và tầm trung. Động thái này xuất hiện chỉ một ngày sau khi hai miền Triều Tiên đấu pháo tại khu vực biên giới liên Triều.
Một nguồn tin từ chính quyền Seoul tiết lộ cho hãng tin Yonhap: “Miền bắc có dấu hiệu đang triển khai một hệ thống tên lửa Scud đến gần vùng Wonsan và một tên lửa Rodong đến tỉnh Pyeongan ở phía bắc”. Các chuyển động quân sự này đã được phát hiện trên hệ thống ra-đa của liên quân Mỹ - Hàn. 

Nguồn tin của hãng Yonhap cho biết thêm: “Có vẻ miền bắc đang cân nhắc về vấn đề thời gian phóng các tên lửa, sao cho phục vụ được mục đích chiến lược của họ là gia tăng căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên đạt mức cao nhất có thể”.

 Chính quyền Triều Tiên thường sử dụng các đợt thử tên lửa để khẳng định lập trường cứng rắn (Ảnh: KCNA)

Chính quyền Bình Nhưỡng những năm gần đây sử dụng các đợt thử tên lửa như một cách để thách thức chính quyền Seoul, cũng như để khẳng định lập trường cứng rắn của mình trước các đợt tập trận trên bán đảo Triều Tiên của liên quân Mỹ - Hàn.

Trước đó, theo hãng tin Triều Tiên KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong Un sau phiên họp khẩn với Quân ủy Trung ương nước này vào chiều 20-8 đã ra lệnh cho quân đội ở tiền tuyến trong tư thế sẵn sàng chiến đấu kể từ 5:00 chiều (giờ địa phương) ngày 21-8 này.

 Khu vực biên giới hai miền Triều Tiên trong thời gian gần đây đang ngày một căng thẳng (Ảnh: AP)

Đợt đấu pháo chiều ngày 20-8 theo xác nhận của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc là không gây ra thương vong hay thiệt hại nào cho thị trấn vùng biên nước này. Tuy nhiên, chính quyền Seoul vẫn phát lệnh di tản thường dân tránh xa vùng biên giới liên Triều, cụ thể là khu vực gần vụ đấu pháo giữa hai nước.

Hãng tin KBS cho biết, đạn pháo Triều Tiên ban đầu nhắm vào một loa phát thanh công suất lớn mà Hàn Quốc cho gắn sát vùng phi quân sự ngăn cách hai miền nhằm tuyên truyền chống Bình Nhưỡng. Chính quyền Triều Tiên đã nhiều lần yêu cầu Hàn Quốc ngưng “khiêu khích” và tháo gỡ các loa phát thanh này nhưng Seoul vẫn cương quyết từ chối.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.