Đối phó dịch Ebola: WHO ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu

Ngày 8-8, sau hai ngày thảo luận tại Genève (Thụy Sĩ), ủy ban khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo đã hội đủ điều kiện để ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế cộng đồng trên toàn cầu đối với dịch sốt xuất huyết Ebola.

Tổng Giám đốc WHO Margaret Chan nhận định các nước có dịch Ebola đơn giản chỉ vì không đủ khả năng quản lý dịch bùng phát, do đó cộng đồng quốc tế cần phối hợp hỗ trợ. Bà kêu gọi các nước có dịch Ebola nên ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Tại Mỹ, trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ đưa tin ngày 7-8, Bộ Ngoại giao đã chỉ thị đưa gia đình các nhân viên ngoại giao ở đại sứ quán Mỹ tại Monrovia (Liberia) về nước đồng thời tiếp tục khuyến cáo công dân Mỹ không nên đến Liberia. Mỹ sẽ cử thêm 12 chuyên gia Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh và 13 chuyên viên thuộc Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) đến Liberia hỗ trợ dập dịch.

Trong khi đó, Reuters đưa tin Ủy ban Kinh tế các nước Tây Phi (15 nước) đã thông báo ngừng hội họp trong tháng 8. Tại Liberia, Bộ Quốc phòng thông báo quân đội phát động chiến dịch “Lá chắn sạch” nhằm lập chốt kiểm soát để cách ly các địa phương nhiễm dịch. Quân đội và cảnh sát kiểm tra xe ra vào 8/15 quận và hạn chế ra vào thủ đô Monrovia. TP Gbakedou bị phong tỏa. Các nhân viên y tế đã dọa sẽ đình công nếu chính phủ không cung cấp đủ thiết bị phòng, chống Ebola.

Tại Sierra Leone, các binh sĩ đã phong tỏa hai thành phố Kailahun và Kenema ở miền Đông. Các quán bar và khu vui chơi giải trí phải đóng cửa. Xe máy và xe taxi bị hạn chế lưu thông từ 7 giờ sáng đến 19 giờ tối. Bệnh nhân Ebola tử vong phải được hỏa thiêu tại nơi chết. Tại Guinea, 11/33 tỉnh đã có người nhiễm Ebola. Tại Nigeria, Bộ Y tế thông báo sẽ kiểm tra hành khách đi máy bay và ai nhiễm Ebola sẽ không được ra nước ngoài.

Ngày 7-8, linh mục Miguel Pajares Martin 75 tuổi, bệnh nhân đầu tiên nhiễm Ebola ở châu Âu, đã được máy bay quân sự đưa về tới Madrid (Tây Ban Nha) để điều trị. Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha cho biết có thêm một linh mục nữa người Tây Ban Nha bị nghi nhiễm Ebola đang được đưa về nước.

DUY KHANG - TNL

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.