Cả thế giới ứng phó với đại dịch Ebola

(PLO) - Tổ chức Y tế Thế giới WHO kêu gọi các nước trên toàn thế giới quyên góp nhân lực, vật lực để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Ebola.

Ebola đang là mối nguy hại lớn và kéo dài cho sức khỏe của cộng đồng. Đây là căn bệnh nguy hiểm, tỉ lệ tử vong lên đến 50%. Đại dịch đã khiến ít nhấ 961 người chết tại nhiều quốc gia, tập trung ở châu Phi.

“Các quốc gia có ổ dịch không có khả năng quản lý tình trạng lây lan, do đó tôi đề nghị cộng đồng quốc tế cùng góp sức vì tính chất khẩn cấp của dịch bệnh”, giám đốc WHO, Tiến sỹ Margaret Chan nói. 

 Tiến sỹ Margaret Chan trong buổi họp báo công bố đại dịch Ebola

Liên Hợp Quốc đã triệu tập một ủy ban chuyên gia trong tuần này để đánh giá mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh Ebola. Tiến sĩ Bart Janssens, giám đốc điều hành của tổ chức Bác sĩ không biên giới cho biết: "Một phản ứng y tế, dịch tễ học từ cộng đồng là hết sức cần thiết. ... Nhiều bệnh nhân đang chết dần vì phản ứng của chúng ta quá chậm."

Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã phê duyệt khoản chi hơn 11 triệu USD để chống dịch. Hiện các trường  học của nước này cũng đã được khuyến cáo đóng cửa một thời gian. Từ năm 1976, khi lần đầu tiên virus Ebola được phát hiện, nó đã gây ra hơn 20 đợt bùng phát ở miền trung và miền đông châu Phi,  đây là lần đầu tiên ảnh hưởng đến vùng Tây Phi.

Ngân hàng Thế giới cam kết sẽ viện trợ khẩn cấp 200 triệu USD để giúp các nước bị ảnh hưởng bởi Ebola, đồng thời tăng cường hệ thống y tế công cộng trên khắp Tây Phi. Liên minh châu Âu cũng sẽ chi khoảng hơn 10 triệu USD và cử các chuyên gia đến thành lập một phòng thí nghiệm, hỗ trợ cho công tác chẩn đoán. Tổ chức USAID cũng công bố sẽ đầu tư thêm khoảng 13 triệu USD.

Một tấm bảng kêu gọi sự chung tay của cộng đồng

Tại Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh đã cảnh báo người dân không đi du lịch đến các nước Tây Phi, đồng thời cung cấp các thông tin về triệu chứng trên toàn hệ thống bệnh viện.

WHO đưa ra nhiều khuyến cáo, bao gồm việc kiểm tra xuất cảnh tại sân bay quốc tế và cửa khẩu biên giới để phát hiện các trường hợp có nghi vấn. Tại các quốc gia chưa có phát tán bệnh cần xử lý triệt để tất cả các trường hợp nghi ngờ. Vấn đề cách ly là cần thiết, tuy nhiên, theo giám đốc Chan, "Chúng ta cần phải tôn trọng phẩm giá của con người và thông báo rõ cho họ lý do vì sao cần tiến hành các biện pháp ấy”.

An Khương (Theo AP)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.