Đổi mới dạy học phải bắt đầu từ tư duy của giáo viên

(PL)- Đổi mới giảng dạy không có nghĩa là thêm một phương pháp mới mà là thay đổi cách nhìn về giáo dục, về quan hệ thầy trò, về thi cử đã ăn sâu trong tiềm thức cả người dạy lẫn người học lâu nay.

Đó là chia sẻ của TS Phan Thị Thu Hiền, Trưởng khoa Giáo dục mầm non, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, tại hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới phương pháp giảng dạy trong các trường sư phạm theo hướng tiếp cận năng lực người học” do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức sáng 24-6.

TS Thu Hiền cho rằng hiện nay chúng ta đang chú trọng quá đến kết quả học tập, chú ý quá nhiều đến kế hoạch giảng dạy, chương trình dạy của giáo viên mà chú ý quá ít đến trải nghiệm của người học.

Về vấn đề này, ThS Nguyễn Thị Hồng Mai, giảng viên Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM, cũng cho rằng phương pháp giảng dạy của giáo viên hiện nay có rất nhiều hạn chế, nhất là tại các trường ĐH sư phạm. Theo đó, các trường sư phạm phải rà soát lại chuẩn đầu ra của giáo viên để đánh giá thực chất chất lượng đào tạo. Từ đó có kế hoạch đầu tư, phân bổ và đổi mới cho phù hợp.

Phát biểu tại hội thảo, PGS-TS Ngô Minh Oanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu giáo dục, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cũng nêu lên một thực tế rằng hiện nay, sau khi rời trường sư phạm, nhiều giáo viên chỉ biết dạy thôi, thậm chí còn rất bỡ ngỡ với thực tế và rất yếu về kỹ năng, kể cả kỹ năng giao tiếp với học trò hay với phụ huynh.

Đề xuất giải pháp cho vấn đề này, PGS-TS Ngô Minh Oanh cho rằng các trường cần chủ động đổi mới toàn diện từ nội dung, hình thức, chương trình đào tạo và nhất là phải thay đổi mô hình đào tạo giáo viên. Các trường sư phạm phải chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực và phẩm chất người học. Mỗi trường sư phạm phải vừa là trung tâm đào tạo, vừa là trung tâm nghiên cứu khoa học và là trung tâm hoạt động cộng đồng để hình thành và phát triển năng lực toàn diện cho sinh viên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.