Đòi CSGT cho xem chuyên đề, có được không?

(PLO)- Nhiều bạn đọc thắc mắc là người dân yêu cầu CSGT phải xuất trình chuyên đề kiểm tra thì có được hay không.
Mới đây, vụ việc một nam thanh niên điều khiển xe ô tô ở Lạng Sơn có biểu hiện chống đối tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đã thu hút được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.

Cụ thể, chiều ngày 15-2, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn làm nhiệm vụ tại Quốc lộ 1A đã phát hiện tài xế V.H. điều khiển ôtô con, không có giấy phép lái xe (GPLX), không có giấy đăng ký xe theo quy định, không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác tiến hành đo nồng độ cồn của tài xế.

Điều đáng nói trong vụ việc này là khi bị lực lượng chức năng yêu cầu đo nồng độ cồn thì tài xế này đã không chấp hành, đồng thời yêu cầu tổ công tác phải cho xem các chuyên đề, kế hoạch công tác. Đó là nguyên nhân dẫn tới việc tài xế này livestream "đôi co" với tổ công tác hơn một tiếng trên mạng xã hội Facebook.

Gần đây cũng có một số trường hợp người tham gia giao thông khi bị CSGT gọi vào để kiểm tra, xử lý thì thường đưa ra điều kiện CSGT phải cho xem chuyên đề đã được duyệt. Nhiều bạn đọc thắc mắc là người dân yêu cầu CSGT phải xuất trình chuyên đề kiểm tra thì có được hay không.

Trả lời vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thành Nam, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết cuối năm 2019 Bộ Công an đã ban hành Thông tư 67/2019 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Trong đó tại điểm d, Khoản 2, Điều 5 Thông tư này có quy định các nội dung như: Kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông; Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề về giao thông... thì phải được công khai.

Tuy nhiên, một số người đã hiểu chưa đúng hoặc chưa đầy đủ quy định này vì quy định công khai không đồng nghĩa với việc CSGT phải có trách nhiệm đưa những chuyên đề này ra cho người vi phạm xem.

Việc công khai theo quy định tại Điều 6, Thông tư 67 được thực hiện bằng các hình thức như: Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử; trang thông tin điện tử của cơ quan công an, đăng Công báo, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng... Do đó, mọi người cần hiểu đúng tinh thần của điều luật để tránh bị xử phạt không đang có.

Chia sẻ thêm, Luật sư Nam cho cũng cho biết hiện nay nhiều trường hợp yêu cầu CSGT phải cho xem chuyên đề là chưa hiểu đúng quy định của pháp luật, gây khó cho lực lượng chức năng trong đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.