Doanh nghiệp Ấn Độ muốn hợp tác làm phim tại Việt Nam

(PLO)- Mỗi năm có khoảng nửa triệu người dân Ấn Độ tới Việt Nam du lịch, ngoài ra hai nước còn hợp tác nhiều lĩnh vực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-7, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) phối hợp Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM, Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ, Hội Doanh nghiệp Cơ khí - Điện TP.HCM tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Ấn Độ, Việt Nam

Ông Đào Minh Chánh, Phó Giám đốc ITPC cho biết, Ấn Độ hiện là một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

Riêng đối với TP.HCM, trong sáu tháng đầu năm 2204, kim ngạch xuất khẩu TP.HCM sang Ấn Độ 2024 ước đạt 240 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngành Cơ khí, Điện, Điện tử, Công nghệ số và Năng lượng là một trong những ngành có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất của hai nước.

Việt Nam và Ấn Độ đều đang chú trọng phát triển những ngành này, đều có nhu cầu tìm kiếm đối tác và thị trường mới. Vì vậy, đây là thời điểm tốt để thúc đẩy hợp tác theo hướng hiệu quả hơn.

“Hy vọng qua buổi kết nối doanh nghiệp (DN) hai nước sẽ tìm kiếm được nhiều đối tác tiềm năng, các cơ hội hợp tác kinh doanh. Góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia nói chung cũng như giữa Ấn Độ và TP.HCM nói riêng”- ông Chánh nói.

Doanh nghiệp Ấn Độ
Doanh nghiệp Ấn Độ và Việt Nam tại không gian triển lãm của hội nghị kết nối. Ảnh: P.QUỐC

Ông Rohit Sharma, Trưởng phòng Asean và Châu Đại Dương Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ cho biết, tính đến nay các doanh nghiệp Ấn Độ đã đầu tư khoảng 2 tỉ USD vào Việt Nam.

Theo ông Rohit Sharma, dịp này các DN Ấn Độ mong muốn hợp tác, đầu tư một số lĩnh vực gồm cơ khí, thực phẩm, du lịch và xây dựng…

Một trong những lĩnh vực rất tiềm năng cho hợp tác giữa DN Việt Nam và Ấn Độ là tự động hóa. Bên cạnh đó, Ấn Độ còn là trung tâm về khởi nghiệp của thế giới, có những sáng kiến phát minh mới… có thể hợp tác với DN Việt Nam.

“Ngược lại các DN Ấn Độ có thể học hỏi công nghệ mới, công nghệ hiện đại hóa của DN Việt Nam.

Một lĩnh vực quan trọng nữa chúng tôi muốn hợp tác với DN Việt Nam là đào tạo nghề. Hiện nay Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ có một trung tâm đào tạo nghề, chúng tôi muốn hợp tác về đổi mới sáng tạo, kỹ năng nghề hay những công nghệ mới"- ông Rohit Sharma nói.

Cũng theo ông Rohit Sharma, lĩnh vực tiếp theo DN Ấn Độ đang quan tâm là du lịch vì mỗi năm có khoảng nửa triệu người dân Ấn Độ tới Việt Nam du lịch. Đây là lĩnh vực có tiềm năng lớn.

"Hiện nay qua những đoàn du lịch tới Việt Nam, còn cho thấy có nhu cầu về làm phim tại Việt Nam. Chúng tôi đang cân nhắc tới khía cạnh này để hợp tác với Việt Nam.

Các nhà làm phim của Ấn Độ có thể tới Việt Nam quay phim. Chúng tôi đang làm việc trong lĩnh vực này và mong sắp tới có thể xúc tiến khía cạnh này"- ông Rohit Sharma chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.