Ông lớn ngoại rót tỉ đô vào bán lẻ, Saigon Co.op làm gì để 'đọ sức'?

(PLO)- Năm 2022, Saigon Co.op xuất khẩu hàng nông sản, thủy hải sản Việt Nam qua thị trường chính là Singapore đạt gần 70 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-2, Liên hiệp hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh và công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Ông Nguyễn Anh Đức, Tổng Giám đốc Saigon Co.op cho biết, năm 2022 khi dịch bệnh cơ bản kiểm soát, đơn vị áp dụng hàng loạt chương trình kích cầu giúp doanh số đạt 30.888 tỉ đồng, tăng 216 tỉ so với cùng kỳ. Trong đó, thương mại điện tử (TMĐT) đóng góp hơn 1.200 tỉ đồng.

Đặc biệt, năm 2022 Saigon Co.op đã xuất khẩu hàng nông sản, thủy hải sản Việt Nam qua thị trường chính là Singapore đạt gần 70 tỉ đồng.

Người dân mua sắm tại siêu thị.

Người dân mua sắm tại siêu thị.

Theo ông Đức, năm 2023 kinh tế Việt Nam sẽ đối mặt nhiều khó khăn hơn như áp lực lạm phát, tỉ giá tăng. Bên cạnh đó là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn với sự mở rộng của các doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài. (Mới đây nhất, Tập đoàn bán lẻ hàng đầu Thái Lan Central Retail Corporation công bố đầu tư 1,45 tỉ USD để phát triển 600 siêu thị, đại siêu thị, cửa hàng… tại 57 tỉnh, thành của VN).

Do đó năm 2023, Saigon Co.op triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm như cải tổ sâu và mạnh mẽ chiến lược hàng hóa - chiến lược giá, đẩy mạnh đa dạng hóa TMĐT.

Rà soát nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc, kiên quyết thực hiện chủ trương đóng các điểm bán không hiệu quả và phát triển thêm các điểm bán phù hợp với chủ trương của Liên hiệp. Phấn đấu doanh thu tăng 4% so với cùng kỳ.

Tại hội nghị, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương cho biết, qua theo dõi, Sở đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Ban thường vụ Đảng ủy Saigon Co.op đã giúp đơn vị đạt được kết quả kinh doanh tích cực.

“Saigon Co.op tiếp tục phát huy những siêu thị ở các khu vực có thế mạnh. Khi có hệ thống chuỗi cung ứng, hệ thống logistics thuận lợi tính đến việc mở rộng mạng lưới phân phối để vừa chiếm lĩnh và giữ thị phần trong bối cảnh hết sức cạnh tranh như hiện nay” - ông Vũ nói.

Theo ông Vũ, với chủ đề năm 2023 của TP, đặc biệt có hai chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội gắn với nhiệm vụ chính trị của Saigon Co.op là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn TP từ 7,5-8% và duy trì tốc độ khu vực dịch vụ trong GRDP trên 60%.

Do đó, đề nghị đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số, cải tiến công tác phục vụ khách hàng phù hợp với thói quen tiêu dùng mới...góp phần cùng TP đảm bảo an sinh xã hội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.