Doanh nghiệp khó khăn sẽ được cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ đến hết năm

(PLO)- Chính sách cơ cấu nợ, cho giữ nguyên nhóm nợ với doanh nghiệp khó khăn sẽ được kéo dài thời gian áp dụng đến hết năm, thay vì như quy định hiện hành dừng lại ở giữa năm nay.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

"Ngân hàng Nhà nước cho phép các ngân hàng kéo dài chính sách cơ cấu, giữ nguyên nhóm nợ với doanh nghiệp khó khăn thêm 6 tháng, tức tới hết năm nay" - Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết tại buổi họp báo sáng nay, 19-4.

Doanh nghiệp khó khăn sẽ được cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ đến hết năm
Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú thông tin về việc kéo dài thời gian áp dụng Thông tư 02 để hỗ trợ doanh nghiệp khó khăn. Ảnh: Minh Trúc

Đây là chính sách được quy định trong Thông tư 02 do NHNN ban hành đầu năm 2023. Theo đó cho phép các ngân hàng thương mại tiến hành cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ với doanh nghiệp khó khăn đến 30-6-2024.

Quá trình triển khai Thông tư 02, nhiều hiệp hội, doanh nghiệp đề xuất kéo dài chính sách này, do bối cảnh kinh tế chưa phục hồi hoàn toàn, doanh nghiệp vẫn gặp khó và cần thêm thời gian có nguồn lực trả nợ. Nay đề xuất này được NHNN đồng ý.

Dù vậy, Phó Thống đốc Đào Minh Tú lưu ý mức độ và liều lượng áp dụng chính sách trên thực tế phải đảm bảo hài hòa hai vấn đề, là chất lượng hoạt động của các ngân hàng thương mại và nỗ lực của chính doanh nghiệp. Chính vì thế, trước mắt chỉ kéo dài thời hạn áp dụng Thông tư 02 thêm 6 tháng.

"Tùy theo tình hình thực tế, NHNN sẽ xem xét việc dừng hay gia hạn thêm hay không", ông Tú nói thêm.

Theo Thông tư 02, các khách hàng nếu đủ điều kiện sẽ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ (không nhảy nhóm nợ). Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quyền xem xét, đánh giá khó khăn của khách hàng để quyết định việc cơ cấu nợ. Thời gian cơ cấu không vượt quá 12 tháng từ ngày khoản nợ đến hạn.

Sau khi cơ cấu, các ngân hàng phải trích lập dự phòng rủi ro theo lộ trình. Trong đó, dự phòng phải trích bổ sung với các khoản nợ cơ cấu lại được thực hiện theo hai giai đoạn, tối thiểu 50% vào ngày 31-12-2023 và trích đủ 100% cuối năm 2024.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.