Đình chỉ vụ đá móp cửa ô tô sau nhiều lần xử

(PLO)- Một vụ án nhỏ từ mâu thuẫn “giành khách taxi”, ông Nguyễn Văn An dùng chân đá móp cửa ô tô của đồng nghiệp gây thiệt hại hơn 5 triệu đồng…

Công an quận 12 (TP.HCM) vừa ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Nguyễn Văn An (40 tuổi, tài xế taxi, ngụ quận 12. 

Trước đó, ông An bị khởi tố, truy tố về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Lý do công an ra quyết định đình chỉ trên dựa trên ý kiến của VKS quận 12 là căn cứ vào khoản 3 Điều 29 BLHS: Người thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng do vô ý gây thiệt hại về tài sản của người khác, được bị hại đề nghị miễn trách nhiệm hình sự.  Đồng thời, cơ quan tố tụng cũng hủy bỏ biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, hủy bỏ lệnh tạm hoãn xuất cảnh đã được thi hành trước đó đối với ông An.

Sáng 30-6-2017, ông An lái ô tô đến phường Trung Mỹ Tây, quận 12 để đón khách. Tại đây, một tài xế khác là ông Nguyễn Văn Sáng nói “mày ra sau thì xếp tài sau”.

Tức giận, ông An dùng ghế nhựa đánh vào người ông Sáng. Người đàn ông đưa tay đỡ rồi cầm chai nước thủy tinh chống trả. Ông An sau đó lái xe bỏ về thì thấy ông Sáng đuổi theo. Ông này xuống xe, đợi ô tô ông Sáng chạy ngang qua thì dùng chân đá móp cửa xe của đồng nghiệp. Kết quả giám định thể hiện giá trị thiệt hại của ô tô hơn 5 triệu đồng. 

Quá trình điều tra, ông An đã bồi thường 40 triệu đồng cho ông Sáng, người bị hại cũng bãi nại và không yêu cầu xử lý hình sự hành vi trên.

Khi hồ sơ chuyển qua TAND quận xét xử, tòa đã ba lần mở phiên tòa sơ thẩm nhưng đều trả hồ sơ điều tra bổ sung. Tại các phiên xử tháng 5 và 6 vừa qua, luật sư bào chữa cho ông An cho rằng quy trình định giá cũng như kết luận định giá tài sản thiệt hại trong vụ án này không có cơ sở pháp lý, chưa phù hợp với giá thị trường.

Luật sư nói hành vi dùng chân đá vào ô tô của ông An xuất phát từ lỗi của hai bên. Hơn nữa, ông này đã chủ động bồi thường 40 triệu đồng là số tiền lớn hơn mức thiệt hại thực tế. Và luật sư cho là đối với những vụ án có tình tiết đơn giản, hành vi không nguy hiểm cho xã hội, hậu quả xảy ra không đáng kể thì không nhất thiết phải áp dụng những chế tài hà khắc. Từ đó, luật sư cho rằng việc đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can trong trường hợp này là hợp tình hợp lý….

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm