Điêu đứng vì mất bảo hiểm y tế

(PL)- Vì bệnh tật, gia đình phải bán nhà để trả nợ nhưng vẫn không đủ chi phí thuốc men.

Báo Pháp Luật TP.HCM nhận được đơn khẩn cầu từ con trai của bà Trần Thị Nhơn, hộ khẩu tại đường Cống Hộp Rạch Bùng Binh, phường 9, quận 3, TP.HCM, hiện đang sống tại nhà không số ở xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Theo ông Trần Văn Trung, bà Nhơn - mẹ ông năm nay đã 90 tuổi. Bà già yếu và mang trong người chứng bệnh suy tim, đái tháo đường. Thời gian trước bà bị ngã gãy xương đùi, hiện không đi đứng được, không tự vệ sinh, ăn uống được.

Ông là con trai duy nhất của bà hiện cũng đã 52 tuổi, công việc không ổn định, từng bị tai nạn giao thông gãy chân nên nhìn dáng người to cao nhưng đi đứng khó khăn, bị tiểu đường. Vợ ông Trung cũng đang mắc căn bệnh ung thư nhưng không đủ khả năng chạy chữa, ăn uống cũng thiếu thốn. Gia cảnh khó khăn, thu nhập không ổn định nhưng ông Trung vẫn phải chạy xe ôm lo tiền thuốc men cho mẹ già hàng chục triệu đồng.

Thời gian sinh sống ở đường Cống Hộp Rạch Bùng Binh, bà Nhơn nhiều năm được nhận bảo hiểm y tế (BHYT) với mức chi trả 100%, hằng tháng còn được hưởng trợ cấp 570.000 đồng cho người già yếu neo đơn do địa phương cấp.

Gia cảnh bà Nhơn đang gặp khó khăn, cần được hỗ trợ. Ảnh: HÒA BÌNH

Tuy nhiên, hơn ba năm nay, khi gia đình bà phải bán nhà để trả tiền viện phí, chuyển về Nhà Bè sinh sống thì bà không còn được nhận khoản trợ cấp này nữa.

Dù đã  mua BHYT tự nguyện được chi trả 80% nhưng con bà Nhơn vẫn phải trả thêm vài chục triệu đồng thuốc men, viện phí trong ba năm qua.

Do bà Nhơn thường xuyên đau ốm, phải nằm viện, chi phí rất cao nên gia đình bà có nguyện vọng được tiếp tục hưởng BHYT và trợ cấp như trước đây nhưng chưa được giải quyết.

Trả lời về trường hợp này, ông Phạm Xuân Thanh, Trưởng phòng LĐ-TB&XH quận 3, cho biết: Bà Nhơn được hưởng BHYT theo diện người già neo đơn thuộc hộ nghèo từ tháng 5-2009 đến hết tháng 12-2016. Bà được hưởng trợ cấp 570.000 đồng/tháng từ ngày 1-1-2014 đến hết tháng 12-2016.

Sau này, căn cứ theo hướng dẫn tại Nghị định 136/2013 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng được bảo trợ xã hội; Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo TP áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; Hướng dẫn số 188/HD-BCĐCCTGNBV ngày 10-11-2016 của Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo bền vững thì bà Nhơn không còn được hưởng các chế độ trên do không còn nằm trong diện trợ cấp.

Tuy nhiên, bà vẫn có thể được hưởng BHYT và trợ cấp xã hội theo Nghị định 136/2013 và Nghị định 28/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật. Bà đã chuyển về cư ngụ tại huyện Nhà Bè nên bà cần liên hệ với địa phương này để được xem xét hỗ trợ.

Liên hệ với Phòng LĐ-TB&XH huyện Nhà Bè, chúng tôi được chuyên viên của phòng cho biết phòng đang phối hợp với quận 3 làm thủ tục, hướng dẫn gia đình bà Nhơn làm hồ sơ theo diện hưởng 100% BHYT và trợ cấp cho người khuyết tật.

Việc bà Nhơn muốn xin hưởng BHYT và trợ cấp theo diện người già neo đơn thuộc hộ nghèo như trước ngày 30-12-2016 sẽ không thực hiện được bởi bà Nhơn và gia đình không còn đủ điều kiện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.