Điện Kremlin: Đường đàm phán hòa bình phía trước với Ukraine còn dài

(PLO)- Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nhận định khả năng con đường đàm phán hòa bình phía trước với Kiev còn dài, vì lập trường giữa Nga và Ukraine vẫn còn quá khác biệt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-7, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng các điều khoản hòa bình mà Nga và Ukraine chính thức trao đổi hiện còn cách biệt rất lớn, khiến các nhóm đàm phán hòa bình sẽ phải làm việc nhiều hơn để tìm được tiếng nói chung, theo hãng thông tấn TASS.

"Chúng tôi có bản dự thảo của mình và Ukraine cũng vậy. Hai bên sẽ trao đổi quan điểm và đàm phán dựa trên hai đề xuất vốn đang hoàn toàn đối lập” - ông Peskov nói.

Theo ông Peskov, bản dự thảo của Nga đã được chuyển cho phái đoàn Ukraine trong các cuộc đàm phán tại Istanbul. Văn kiện này đề cập đến việc yêu cầu Ukraine giữ lập trường trung lập, đồng thời cấm hoàn toàn mọi hoạt động quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine.

đàm phán hòa bình
Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Tài liệu gồm ba phần: phần đầu xác định "các thông số cơ bản của việc dàn xếp cuối cùng"; phần thứ hai đề cập điều kiện ngừng bắn với hai kịch bản khả thi, bao gồm lệnh ân xá cho "tù nhân chính trị", thả binh sĩ và dân thường bị giam giữ; phần cuối nêu trình tự và thời gian thực hiện các bước đã thỏa thuận.

Ông Peskov nói thêm rằng Moscow ủng hộ việc tổ chức vòng đàm phán tiếp theo, cho biết sẽ “không có thay đổi” trong thành phần phái đoàn Nga.

Phái đoàn vẫn do ông Vladimir Medinsky - cố vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin - dẫn đầu. Các quan chức cấp cao khác như Ngoại trưởng Sergey Lavrov sẽ không tham gia.

Ông Peskov không đề cập ngày cụ thể cho vòng đàm phán thứ 3. Tuy nhiên, một nguồn tin chia sẻ với TASS rằng hai bên sẽ tới Istanbul vào ngày 23-7 và sẽ đàm phán vào ngày 24-7.

Trong khi đó, ngày 21-7, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết vòng đàm phán trực tiếp thứ ba giữa các phái đoàn Ukraine và Nga sẽ diễn ra vào ngày 23-7, địa điểm vẫn là TP Instabul (Thổ Nhĩ Kỳ), theo tờ The Kyiv Independent.

“Tôi đã trao đổi với ông Rustem Umerov - Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine - về việc chuẩn bị cho một cuộc trao đổi tù nhân và cuộc gặp tiếp theo với phía Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ ” - Tổng thống Zelensky nói.

“Ông Umerov báo cáo rằng cuộc gặp đã được lên lịch vào ngày 23-7. Ngày [22-7] sẽ có thêm thông tin chi tiết" - ông Zelensky nói thêm.

Trước đó trong ngày, Tổng thống Zelensky cho biết cuộc gặp sắp tới sẽ tập trung vào ba vấn đề chính: trao trả tù binh, hồi hương trẻ em Ukraine, chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.