Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Không vội ký thỏa thuận thuế, ưu tiên chất lượng

(PLO)- Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định ưu tiên chất lượng đàm phán thương mại thay vì chạy đua ký thỏa thuận thương mại trước ngày 1-8 - thời điểm thuế đối ứng có hiệu lực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh rằng Washington sẽ ưu tiên chất lượng các thỏa thuận thương mại chứ không chủ trương chạy đua ký kết trước ngày 1-8 - thời điểm thuế đối ứng áp lên các quốc gia bắt đầu có hiệu lực.

“Chúng tôi sẽ không vội vàng chỉ để có một thỏa thuận" - ông Bessent nói trên kênh CNBC.

Khi được hỏi liệu thời hạn thuế đối ứng có hiệu lực có thể được gia hạn không, ông Bessent cho biết “quyết định thuộc về Tổng thống Mỹ Donald Trump”.

Ông Bessent cảnh báo nếu các nước không kịp đạt thỏa thuận trước ngày 1-8 và Mỹ áp thuế thì mức thuế cao hơn sẽ khiến các nước chịu thêm áp lực và phải nhượng bộ nhiều hơn.

thỏa thuận thương mại
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Bộ trưởng Bessent cũng cho biết đàm phán thương mại với Trung Quốc sẽ “sớm được nối lại”. Ông Bessent nhấn mạnh các chủ đề thảo luận có thể bao gồm việc Bắc Kinh tiếp tục mua dầu từ Iran và Nga (hai nước đang bị Mỹ trừng phạt), cũng như tình trạng dư thừa công suất trong ngành thép và các lĩnh vực công nghiệp khác.

Ông Bessent cũng nói sẽ khuyến khích châu Âu cùng Mỹ xem xét áp dụng biện pháp thuế thứ cấp với Nga nếu cần.

Nhiều tháng trước ông Trump tuyên bố áp thuế đối ứng hàng loạt lên hầu hết đối tác thương mại chính của Mỹ.

Đến nay, tiến trình đàm phán với nhiều nước như Ấn Độ, Nhật và Liên minh châu Âu (EU) hiện vẫn chưa cho thấy kết quả rõ ràng.

EU trong khi đó tuyên bố đang xem xét áp dụng đòn trả đũa nếu Mỹ áp thuế, trong đó có khả năng hạn chế doanh nghiệp Mỹ tham gia các gói thầu công hoặc cung cấp dịch vụ tại châu Âu.

Tại châu Á, Đặc phái viên thương mại Nhật Ryosei Akazawa đã đến Washington hôm 21-7 - chuyến thăm thứ 8 của ông trong vòng 3 tháng.

Các nhà đàm phán Ấn Độ đã rời Washington và trở về New Delhi sau gần một tuần đàm phán mà không đạt đột phá. Giới chức Ấn Độ thừa nhận triển vọng đạt được một thỏa thuận tạm thời trước ngày 1-8 hiện khá mờ nhạt.

Trong khi đó, tân Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yu-cheol cho biết ông cùng với Bộ trưởng Thương mại Yeo Han-koo sẽ tới Mỹ và tham dự đàm phán thương mại theo khuôn khổ "2+2" với Bộ trưởng Bessent và Đặc phái viên thương mại Mỹ Jamieson Greer vào cuối tuần này.

Ngoài ra, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết ông Trump có thể nêu vấn đề thương mại khi tiếp Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr tại Nhà Trắng vào ngày 23-7 tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.